Lễ đón Rằm tháng Giêng của người Việt Nam tại Lào

Ngày 12/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ Thượng Nguyên cầu chúc năm mới tốt lành và bình an. Đây là hoạt động thường niên do nhà chùa tổ chức nhằm đoàn kết bà con Phật tử, gìn giữ văn hóa truyền thống và hướng về quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào lễ cầu quốc thái dân an trong năm mới Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hải Tiến

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào lễ cầu quốc thái dân an trong năm mới Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hải Tiến

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại thủ đô Vientiane của Lào đã có mặt tại chùa để dâng hương lễ Phật, cầu cho hai đất nước Việt Nam và Lào phát triển, thịnh vượng, cầu cho mọi nhà được bình an, hạnh phúc trong năm mới Ất Tỵ 2025.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích, các tăng ni, Phật tử đã cùng thực hiện lễ cầu quốc thái dân an với mong ước tất cả tăng ni, Phật tử, cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới và tại hai nước Việt Nam-Lào gặp nhiều may mắn trong năm Ất Tỵ 2025.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Lễ Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) hằng năm, cộng đồng người Việt Nam tại Lào lại tìm đến những ngôi chùa Việt để lễ Phật, cầu cho một năm được bình an, công việc suôn sẻ và cùng hướng về những điều thiện. Truyền thống đó đã trở thành một nét văn hóa rất đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong nhiều năm qua, chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhằm kết nối, duy trì, quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tại đất nước Lào anh em.

TRỊNH DŨNG - HẢI TIẾN Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/le-don-ram-thang-gieng-cua-nguoi-viet-nam-tai-lao-post859726.html