Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đây cũng là thời điểm sôi động nhất trong năm tại nhiều cửa khẩu Việt - Trung...
Những ngày đầu tiên của năm 2024, hoạt động thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra khá sôi động, thuận lợi với hàng loạt cửa khẩu vừa được nối lại và nâng cấp, xe chở nông sản, hàng hóa xuất, nhập khẩu đang nhộn nhịp qua lại tại nhiều cửa khẩu Việt - Trung...
Trong 3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 5,4 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 2,8 triệu USD, riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch gần 1 triệu USD.
Ngày 3/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thông tin, trong 3 ngày đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản; trong đó, riêng mặt hàng quả sầu riêng đã xuất trên 255 tấn, đạt kim ngạch gần 1 triệu USD.
So với tháng 11-2023, hiện lượng xe hàng thông quan qua cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn tăng khoảng 300 xe/ngày.
Theo thống kê của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ 29/12/2023 đến tối 1/1/2024, số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua 6 cửa khẩu đường bộ hiện đang thực hiện thông quan của tỉnh đạt trung bình 1.200 xe/ngày, tăng gần 300 xe so với thời điểm cuối tháng 11/2023. Trong đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở hàng hóa xuất khẩu và có khoảng 800 xe chở hàng hóa nhập khẩu.
Theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, khác với ngày đầu tiên của một số năm trước, trong ngày đầu tiên của năm 2024, chỉ sau 30 phút mở cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu, làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành (TP Lào Cai) đã diễn ra sôi động.
7 giờ sáng, ngày đầu tiên của năm 2024, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) đã tấp nập phương tiện xuất - nhập khẩu hàng hóa.
Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi số ngành Hải quan, ngành Hải quan tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai các hoạt động chuyển đổi số, góp phần xây dựng cơ quan Hải quan chính quy, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Ngày 19/12, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Các sản phẩm nông sản Việt có cơ hội lớn tại thị trường Trung Quốc thời gian tới gồm dừa tươi, sản phẩm trái cây đông lạnh, hoa quả có múi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật…
Năm 2023, Bộ Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng Việt vào Trung Quốc.
Phía Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường đối với nông sản của Việt Nam như dừa tươi, sản phẩm trái cây đông lạnh, hoa quả có múi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm.
Sau 3 năm bị ảnh hưởng, gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, hoạt động hợp tác thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã sôi động trở lại với việc khôi phục hoạt động thông quan tại nhiều cặp cửa khẩu. Cùng với đó là các cuộc gặp, làm việc chính thức giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam với Trung Quốc đã diễn ra với nhiều hình thức đa dạng góp phần thúc đẩy thương mại biên mậu giữa hai nước.
Cửa khẩu thông minh dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào quá trình giao, nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để nâng cao năng lực, hiệu suất thông quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại khu vực biên giới Việt - Trung.
Nền tảng cửa khẩu số đang mang lại rất nhiều tiện ích, góp phần quan trọng để cải thiện năng lực thông quan hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu, góp phần hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Từ tháng 8 đến nay, lượng hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) giảm mạnh. Trung bình mỗi ngày, cửa khẩu này đón khoảng 350 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.
Sáng 9/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc.
Sau Lạng Sơn, đến nay, Lào Cai là tỉnh thứ 2 trong cả nước áp dụng nền tảng cửa khẩu số (CKS). Việc triển khai nền tảng CKS và mã QR Code góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm bớt thời gian xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) cho DN và người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa gửi công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị trường Trung Quốc...
Triển khai văn bản của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 6060/UBND-KT ngày 24/11/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị trường Trung Quốc.
Tính đến ngày 20/11, số thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK) của toàn Cục Hải quan tỉnh đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số thu này mới đạt khoảng 74% kế hoạch dự toán giao của năm 2023. Để tổng số thu thuế từ hoạt động XNK đạt ở mức cao nhất, trong hơn 1 tháng cuối năm 2023, Cục Hải quan tỉnh đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp.
8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam sang Trung Quốc đạt 36,61 tỷ USD, tăng 2,35% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau Hoa Kỳ khi chiếm 16 % kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Chuyển đổi số của ngành Hải quan và Thuế đã và đang có những bước tiến quan trọng. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) về vấn đề này.
Chiều 10/11, tại thành phố Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương Lào Cai và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy, hải sản, với sự tham gia của 164 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc.
Từ đầu tháng 11/2023 đến nay, số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu của tỉnh tăng cao. Thời gian này, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt.
Sáng 3/11, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin, nhằm hạn chế lưu thông xe thùng rỗng thông quan, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu ùn tắc tại cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc), phía Việt Nam và Trung quốc đã thống nhất được phương án thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan tại cặp cửa khẩu này.
Từ tháng 11- 2023, tại cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai, Việt Nam) – Bắc Sơn (Vân Nam, Trung Quốc), sẽ thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa 2 chiều.
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 1/11/2023, cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc) thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan, nhằm hạn chế lưu thông xe thùng rỗng thông quan, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu ùn tắc tại cặp cửa khẩu này.
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 1/11, tại cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai, Việt Nam) – Bắc Sơn (Vân Nam, Trung Quốc), cơ quan chức năng hai bên thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động thông quan hàng qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) và Ga đường sắt Quốc tế Lào Cai thời gian này được duy trì ổn định.
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng đã liên tục có sự khởi sắc trong thời gian gần đây.
Vừa qua, cơ quan hải quan đã có một bước tiến mới trong cải cách việc thực hiện các thủ tục. Cụ thể, thay vì khai báo bằng hồ sơ giấy, các doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử. PGS.TS Vũ Duy Nguyên - Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) đã trao đổi với phóng viên TBTCVN để hiểu rõ hơn về Bản kê điện tử này.
Hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu tại Lào Cai thời gian qua chủ yếu là thanh long, sầu riêng, dưa hấu, xoài…
Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông sản từ đầu năm đến ngày 15/10 tại Chi cục Hải quan Quốc tế Lào Cai (qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành) đạt trên 432 triệu USD, tăng 378,42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trị giá hàng nông sản do Việt Nam xuất khẩu qua Cửa khẩu Lào Cai đạt gần 220 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ ngoái, chiếm tỷ trọng 43,3% trị giá hàng xuất khẩu.
Xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu tại Lào Cai từ đầu năm đến nay tăng mạnh, giá trị kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 16/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
Kim ngạch xuất khẩu nông sản từ đầu năm đến ngày 30/9 tại Chi cục Hải quan Quốc tế Lào Cai đạt 417,9 triệu USD, tăng 265% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiều 11/10, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, xuất khẩu nông sản qua Cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm 2023 đến nay tăng mạnh, giá trị kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Chiều 5/10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đã làm thủ tục thông quan xuất khẩu hơn 45.000 tấn sầu riêng qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành, bảo đảm thuận tiện, an toàn.
Sau 9 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và thị trường nhập khẩu lớn nhất.
Trái ngược với bức tranh 'màu xám' của xuất nhập khẩu, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều mặt hàng nông sản đã liên tục ghi nhận kỷ lục mới trong xuất khẩu, với những con số hàng tỷ USD, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Điều này có sự góp phần không nhỏ của những giải pháp tạo thuận lợi từ các cơ quan hải quan đóng tại biên giới phía Bắc.
Là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhóm rau quả, thời gian qua, xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lào Cai được ưu tiên tạo thuận lợi tối đa.
Từ ngày 8/1/2023, khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã triển khai các giải pháp nhanh chóng khôi phục thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu như trước khi có dịch bệnh. Cho đến nay, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu (XNK) tại các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ổn định, thuận lợi và tăng trưởng.
Từ ngày 29/9 đến 6/10, phía Trung Quốc nghỉ Quốc khánh, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tại Lào Cai dự báo giảm nhẹ nhưng vẫn ổn định.
Tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa cũng như tạo thuận lợi tối đa cho cho hoạt động xuất nhập khẩu.
'Nền tảng cửa khẩu số được đưa vào vận hành sẽ tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục xuất - nhập khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 10 tỷ USD' - ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai nhận định.
Giao thương nông sản Việt Nam - Trung Quốc đang trong vận hội mới với nhiều lợi thế, tiềm năng lớn.