Lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa'
Những ngày giữa tháng 7, đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo địa phương đến thăm gia đình ông Lê Sỹ Hiền, bản Bó, xã Búng Lao, thương binh 52%. Trong căn nhà khang trang, người cựu chiến binh với dáng người rắn rỏi, ánh mắt hiền từ tiếp đón đoàn bằng nụ cười chân tình. Trên tường, những tấm bằng khen, huân chương cùng kỷ vật quân ngũ được ông gìn giữ cẩn thận như một phần ký ức không thể phai mờ.
Năm 1984, chàng thanh niên Lê Sỹ Hiền lên đường nhập ngũ, được biên chế tại Tiểu đoàn 21, Đặc công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu (cũ). Trong một lần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ông bị thương nặng, hỏng một bên mắt và mất bốn ngón tay. Những thương tích ấy khiến ông mang tỷ lệ thương tật 52% suốt đời.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà thương binh Lê Sỹ Hiền.
Tháng 11/1987, ông xuất ngũ trở về quê hương. Không đầu hàng số phận, người lính ấy đã bắt tay vào lao động, phát triển kinh tế gia đình. Từ làm nương, kết hợp chăn nuôi, tăng gia sản xuất và kinh doanh phế liệu, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống. Vợ chồng ông có hai người con, một trai, một gái, đều được nuôi dưỡng, học hành, có việc làm ổn định trong cơ quan Nhà nước. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Công dân kiểu mẫu; trở thành tấm gương về tinh thần vượt khó, lao động sản xuất và giáo dục con cháu.
Ghi nhận những đóng góp, hy sinh của ông Lê Sỹ Hiền, hiện nay ông đang được hưởng chế độ trợ cấp thương tật hơn 5,8 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng với ông, điều quý giá hơn cả là được chứng kiến gia đình yên ấm, con cháu trưởng thành.
Ông Hiền chia sẻ: “Những năm tháng quân ngũ đã rèn cho tôi ý chí vượt qua khó khăn. Trở về đời thường với thương tật trên cơ thể, tôi luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với đồng đội đã hy sinh; tiếp tục lao động, sản xuất, nuôi dạy các con trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tôi rất xúc động vì hằng năm, vào dịp lễ, tết, ngày 27/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Sự quan tâm đã giúp tôi cảm nhận được rằng những cống hiến của mình luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhớ”.

Lãnh đạo xã Búng Lao thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Thực hiện công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, hằng năm xã Búng Lao đều thành lập các đoàn trực tiếp đến từng gia đình chính sách để thăm hỏi, tặng quà, động viên. Qua đó, hoạt động tri ân trở nên gần gũi, thiết thực, đồng thời giúp chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mỗi cá nhân.
Ông Kiều Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: “Công tác chăm lo người có công luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Hằng năm xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tri ân. Năm 2026, xã Búng Lao có 31 người có công và thân nhân người có công được thăm hỏi, tặng quà, trong đó có 17 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng”.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực. Dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2026, MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì chương trình gặp mặt, trao tặng 294 suất quà cho gia đình chính sách, Chiến sĩ Điện Biên, Chiến sĩ giải phóng miền Nam, công nhân, người lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với hoạt động tri ân, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công luôn được tỉnh quan tâm, bảo đảm đầy đủ và kịp thời. Đến ngày 1/7/2026, toàn tỉnh có 989 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên, với tổng kinh phí chi trả trên 3,4 tỷ đồng mỗi tháng. Công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe được duy trì hằng năm; riêng năm 2025 tỉnh đã tổ chức điều dưỡng tập trung cho 119 người có công, năm 2026 dự kiến điều dưỡng 186 người.
Cùng với việc chăm lo đời sống trước mắt, tỉnh còn quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt lâu dài cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 155 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí trên 6,15 tỷ đồng. Trong năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Việc triển khai đồng bộ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và động viên các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/lan-toa-phong-trao-den-on-dap-nghia










![[Video] Phiên thứ nhất Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_28_14_55707058/d3bf956edd25347b6d34.jpg)
