Lan tỏa giá trị, tiếp thêm sức mạnh tinh thần

Trong Quân đội, văn hóa, văn nghệ (VHVN) là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa. Thông qua các hình thức sáng tạo nghệ thuật, VHVN góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nhân cách quân nhân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao ý chí chiến đấu của bộ đội.

Đánh giá về vai trò của công tác VHVN, GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: “Công tác VHVN có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của bộ đội. Đây không chỉ là hoạt động phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa mà còn là một phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng sinh động, hiệu quả, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiết mục biểu diễn tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023.

Tiết mục biểu diễn tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023.

Những năm qua, công tác VHVN trong Quân đội đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Một trong những điểm nhấn là việc tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024 đã thu hút hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia. Triển lãm 80 năm văn hóa, nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trở thành điểm nhấn văn hóa-xã hội nổi bật.

Trong lĩnh vực sáng tác, gần 3.500 tác phẩm thuộc 8 chuyên ngành (văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí) đã tham gia xét giải thưởng của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Nhiều tác phẩm tạo dấu ấn mạnh mẽ như: Nhạc kịch “Khát vọng đỏ”; phim điện ảnh “Mưa đỏ”; phim truyền hình “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”...

Đời sống VHVN ở cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, luyện tập các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể, các bài hát quy định trong Quân đội đã tạo nên không khí sôi nổi trong toàn quân.

Các lực lượng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024 công diễn các tiết mục phục vụ công chúng.

Các lực lượng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024 công diễn các tiết mục phục vụ công chúng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Nhờ các chương trình giao lưu văn nghệ, bộ đội có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Những buổi biểu diễn ở vùng biên giới để lại nhiều cảm xúc sâu sắc”.

Toàn quân đã xây dựng được hệ thống thiết chế văn hóa tương đối đồng bộ với hàng nghìn thư viện, phòng truyền thống, nhà văn hóa, bảo tàng. Các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho bộ đội.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác VHVN có ý nghĩa sâu sắc nhằm phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đại tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng phòng VHVN (Cục Tuyên huấn) nhận định: “Công tác VHVN trong Quân đội cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ về nội dung và phương thức hoạt động; cần gắn với thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa thành các tiêu chí, chuẩn mực, quy tắc ứng xử văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị”.

THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-gia-tri-tiep-them-suc-manh-tinh-than-1039004