Trả lời phỏng vấn hãng CNBC ngày 10/10, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon cảnh báo Mỹ và kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái vào giữa năm tới.
Trên khắp thế giới, các thị trường đang có những các dấu hiệu cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang tiến tới bờ vực suy thoái.
Những tín hiệu của một cuộc suy thoái toàn cầu ngày càng trở nên rõ ràng. Giờ đây, câu hỏi không còn là 'suy thoái có xảy ra hay không', mà là 'khi nào suy thoái sẽ xảy ra'.
Theo đánh giá của cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, Anh sẽ đối mặt với suy thoái kéo dài cả năm, trong khi châu Âu phải đối mặt với một mùa Đông khó khăn và rủi ro tín dụng gia tăng.
Fed đang mạo hiểm với việc kinh tế Mỹ có thể xảy ra suy thoái và rủi ro nâng cao tỷ lệ thất nghiệp, tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát chắc chắn sẽ tác động đến triển vọng kinh tế toàn cầu.
Lịch sử cho thấy rằng, với những quyết định khéo léo và một chút may mắn, các ngân hàng trung ương có thể đánh bại lạm phát mà không gây ra suy thoái.
Một số ý kiến bày tỏ quan ngại, cho rằng việc tăng lãi suất trên diện rộng mà thiếu sự phối hợp và tính toán các tác động tới nhu cầu toàn cầu có thể dẫn tới các tổn hại không đáng có cho nền kinh tế.
Việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát, kéo theo một loạt ngân hàng trung ương các nước có quyết định tương tự, đã tác động nhất định đối với thị trường.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã đưa ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng chấp nhận suy thoái kinh tế như một sự đánh đổi cần thiết để giành lại quyền kiểm soát lạm phát.
Để giành phần thắng trước lạm phát, dường như Fed và hàng chục ngân hàng trung ương sẵn sàng đẩy đất nước vào suy thoái bằng cách tăng lãi suất.
Khoảng 90 ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất trong năm nay và một nửa trong số đó nâng lãi suất ít nhất là 75 điểm cơ bản mỗi lần.
Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục cho dù thế giới được cho là rơi vào suy thoái bởi làn sóng tăng lãi suất chưa từng có trong 50 năm qua. Tuy nhiên, các yếu tố bất định gia tăng và giá nhiên liệu toàn cầu khó lường.
Câu hỏi được đặt ra là liệu Fed có thể tìm được điểm cân bằng giữa việc kiềm chế lạm phát và không đẩy nền kinh tế vào suy thoái cũng như khiến hàng nghìn công nhân mất việc làm hay không?
Châu Âu có nguy cơ rơi vào khủng hoảng khí đốt, Mỹ liên tục tăng lãi suất, Trung Quốc phong tỏa các thành phố lớn và khủng hoảng thị trường bất động sản… Cả ba 'đầu tàu' của nền kinh tế thế giới đang chạy hết sức chậm chạp, thậm chí thụt lùi.
Chuyên gia nhận xét nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng, và dù Fed muốn thì cũng không dễ gây ra một cuộc suy thoái.
Hiện đồng won đang được giao dịch ở mức 1 USD đổi được 1.349,5 won, giảm 2,8 won so với mức chốt phiên của ngày hôm trước.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, trong phát biểu cuối tuần qua đã bày tỏ quan ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái và việc lãi suất tăng sẽ khiến hàng triệu người mất việc làm.
Nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng đầu tư Berenberg nhận định các ngân hàng trung ương đang mắc kẹt giữa tình trạng lạm phát cao kỷ lục và triển vọng xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng có nguy cơ rơi vào suy thoái, khi người tiêu dùng đối mặt với mức lạm phát cao nhất nhiều thập kỷ.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng có nguy cơ rơi vào suy thoái, khi người tiêu dùng đối mặt với mức lạm phát cao nhất nhiều thập kỷ.
Kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp Hội kinh doanh quốc gia Hoa Kỳ (NABE) cho thấy phần lớn các nhà kinh tế học cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ khó có thể kiềm chế lạm phát mà không đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái.
Chuyên gia của WB cho rằng có sự tương đồng giữa tình hình hiện tại với các cuộc khủng hoảng nợ vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, khi các quốc gia đang phát triển lao đao vì khối nợ khổng lồ, lạm phát cao và nền tài chính suy yếu...
Theo các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs, con đường của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) trong việc giảm lạm phát trong khi vẫn giữ cho nền kinh tế không rơi vào một cuộc suy thoái lớn còn rộng mở nhưng đang ngày càng thách thức.
Nền kinh tế Mỹ vừa ghi nhận 2 quý sụt giảm liên tiếp. Như vậy, theo một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi, nước này có thể đã rơi vào suy thoái.
Bốn mươi năm trước, FED đã đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái để ngăn chặn lạm phát.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller mới đây cho rằng mối lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái khi Fed tiến hành các đợt tăng lãi suất đã 'bị thổi phồng'.
Trong nhiều tháng, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng tham gia một trò chơi: Cố gắng đoán xem khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái như thế nào.
Các chuyên gia kinh tế nhận định kỳ suy thoái kinh tế kế tiếp tại Mỹ nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào cuối năm nay, có thể ở mức vừa phải, nhưng thời gian cũng có thể kéo dài.
Việc tìm cách kiểm soát lạm phát có thể khiến các ngân hàng trung ương mắc sai lầm khi thắt chặt chính sách quá mức, dù đã chấp nhận hy sinh tăng trưởng. Nomura dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và các nền kinh tế khu vực đồng euro đều giảm 1% trong năm 2023...
Ngày 30/6, Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu cho thấy chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 6,3% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.
Tăng trưởng GDP của Mỹ đã được điều chỉnh từ âm 1,4% xuống còn âm 1,6%. Giới quan sát tin rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ rơi vào một cuộc suy thoái.
Những con số, thống kê mới nhất, cùng tuyên bố từ Chủ tịch FED đã ít nhiều phác họa một lộ trình khó khăn cho nền kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới.
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi thông điệp về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát bất chấp nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và cảnh báo nền kinh tế số một thế giới đang đối mặt nguy cơ suy thoái. Thực tế nêu trên đang 'phủ bóng đen' lên triển vọng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh lạm phát tăng phi mã và đại dịch Covid-19 đang để lại những di chứng với tất cả các nền kinh tế.
Sức ép lạm phát cao có thể khiến Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) 'nối gót' quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mạnh tay tăng lãi suất với biên độ lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008.
'Đó không phải một hệ quả nằm trong chủ đích của chúng tôi, nhưng chắc chắn là một khả năng', Chủ tịch Fed nói về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo dù nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vững mạnh, song một loạt các đợt tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát vẫn có thể dẫn tới suy thoái.
Ngày 22/6, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhận định mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh, song một loạt đợt tăng lãi suất mạnh nhằm hạ nhiệt lạm phát vẫn có thể dẫn đến suy thoái.
80% chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ sẽ gặp tình trạng lạm phát đình đốn, khiến ngân hàng trung ương Mỹ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nền kinh tế toàn cầu được cho là đang phải đương đầu với 'những làn gió ngược', khi triển vọng ảm đạm hơn vì tác động mạnh từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Đà tăng trưởng bị kìm hãm khi giá dầu và hàng hóa tăng mạnh, đẩy lạm phát dai dẳng sang quý II/2022, đè nặng lên triển vọng phát triển. Những nguy cơ đa chiều làm dấy lên quan ngại đẩy các nền kinh tế lớn, kể cả nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Nỗi lo suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ không phải là không có cơ sở, khi nhìn vào những biến động khó lường trên toàn thị trường do tác động kép gây ra bởi đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa có nước đi quyết liệt nhất trong nhiều thập kỷ nhằm sớm kiểm soát lạm phát khi nâng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm phần trăm (tương ứng 0,75%), mức tăng cao nhất kể từ năm 1994.
Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong phiên họp ngày 15/6 phản ánh mức độ ngày càng cấp bách cần phải kiềm chế lạm phát của cơ quan này.
Lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ đã lan nhanh trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và Fed đã tăng lãi suất 0,75% điểm phần trăm, mức tăng nhanh nhất trong 30 năm qua.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét loại bỏ một số loại thuế với Trung Quốc và có thể tạm dừng đánh thuế liên bang lên xăng dầu, trong bối cảnh Mỹ đang muốn kìm hãm tình trạng giá xăng dầu và lạm phát quá cao.
Khảo sát mới đây do báo The Economist phối hợp với hãng nghiên cứu thị trường YouGov cho thấy, có tới 51% người được hỏi cho rằng nước Mỹ đang trải qua thời kỳ suy thoái về kinh tế.
Sau một loạt báo cáo đáng lo ngại về tình trạng lạm phát trong những ngày gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất thêm 0,75%. Đây là mức tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua để kiểm soát lạm phát đang gia tăng và sàn chứng khoán toàn cầu sau đó đã đồng loạt tăng điểm.
Hàng loạt ngân hàng trung ương ở Mỹ, Anh, Ấn Độ và các quốc gia khác đã có những quyết định nâng lãi suất lịch sử trong nỗ lực kiềm chế tình trạng lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.
'Fed sẽ tăng lãi suất cho tới khi phá vỡ được lạm phát. Rủi ro nằm ở chỗ họ cũng có thể phá vỡ nền kinh tế'...
Sau khi FED nâng lãi suất, nền kinh tế Mỹ có thể bị đẩy vào một cuộc suy thoái, nhu cầu nhập khẩu toàn cầu lao dốc, kéo tụt tăng trưởng kinh tế thế giới.
Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM), 59% các nhà lãnh đạo sản xuất nói rằng sức ép lạm phát đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế trong năm tới.