Làm giàu từ nuôi gà thịt

Anh Lèng Văn Duy, dân tộc Tày, thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) thu lãi 200 triệu đồng mỗi năm từ nuôi gà thịt. Anh cho biết, năm 2014 anh đi tham quan mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Nhận thấy nuôi gà mang lại hiệu quả, anh quyết định vay vốn, tìm hiểu kỹ thuật nuôi, đầu tư chuồng trại nuôi 300 con gà ri lai.

Anh Lèng Văn Duy, thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) chăm sóc gà.

Anh Lèng Văn Duy, thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) chăm sóc gà.

Anh được nhân viên thú y huyện tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà, nên gà nhà anh phát triển tốt. Mỗi năm anh bán ra thị trường khoảng 4 tấn gà thịt. Chuồng nuôi gà của anh sử dụng camera để theo dõi, điện thắp sáng, quạt mát có cảm biến nhiệt. Anh còn dùng đệm lót sinh học, sau chu kỳ 1 tháng 1 lần toàn bộ chất thải của gà đều được ủ mục tận dụng làm phân bón cho cây ăn quả. Cuối năm 2018, mô hình kinh tế của anh được công nhận là trang trại. Vì vậy, anh được vay thêm 350 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện để cải tạo 4 ha đất trồng keo và đào 3.000 m2 ao thả cá. Bên cạnh đó, anh còn trồng 2 ha cam Vinh. Năm nay, cây cam Vinh bắt đầu cho quả ổn định, sản lượng đạt khoảng 8 tấn, đã có thương lái thu mua cả vườn với số tiền 150 triệu đồng. Từ các nguồn kinh tế, mỗi năm gia đình anh Duy thu lãi trên 250 triệu đồng.

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/lam-giau-tu-nuoi-ga-thit-123917.html