Sau 5 ngày nỗ lực thi công, những mái ấm mới dành cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở bản Sân Bay, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) đang dần thành hình. Đó là kết quả từ sự quyết tâm và tình cảm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lai Châu dành cho người dân vùng lũ Mường Than.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 'Tương thân tương ái', 'Lá lành đùm lá rách', Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các công đoàn cơ sở hỗ trợ tổng số tiền 171,9 triệu đồng, chung tay giúp Nhân dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau trận mưa lũ tại xã Mường Than, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên chỉ đạo cấp bách triển khai dự án tái định cư tập trung cho 296 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao, bảo đảm mỗi hộ khoảng 200 m² đất ở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng theo phương thức cuốn chiếu, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khôi phục sản xuất để ổn định đời sống nhân dân.
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sáng 25/7, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Đang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân chịu thiệt hại tại xã Mường Than.
Sáng 25/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu do đồng chí Hoàng Kiều Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong do thiên tai trên địa bàn xã Mường Than.
Với quyết tâm giúp người dân vùng lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu sớm ổn định cuộc sống, cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục hệ thống điện, nước và giao thông, trường học…, đều đang được Bộ CHQS tỉnh Lai Châu khẩn trương thực hiện.
Mỗi việc làm, dù thầm lặng hay nhỏ bé, đều góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ Mường Than vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Đã 1 tuần sau trận lũ quét lịch sử, nước lũ tiếp tục dâng trở lại tại Mường Than (Lai Châu) khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt và làm gián đoạn công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Tuần vừa qua, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đã khiến một số bản làng ở tỉnh Lai Châu, nhất là xã Mường Than bị thiệt hại nặng, ngổn ngang bùn đất, nhiều gia đình mất người thân, tài sản, nhà cửa.
Mưa lớn kéo dài trong đêm 23/7 và rạng sáng 24/7 đã gây nhiều điểm sạt lở đất, đá trên địa bàn các xã Than Uyên và Mường Than (tỉnh Lai Châu), làm gián đoạn giao thông trên một số tuyến đường huyết mạch.
Không quản ngày đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang 'thần tốc' xây dựng những ngôi nhà mới cho người dân Mường Than.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than. Đến 15h00 ngày 24/7, Công an xã Mường Than xác nhận đã hoàn tất việc xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ lũ quét xảy ra ngày 17/7 trên địa bàn.
Thi thể bà Đỗ Thị H. bị lũ cuốn ở Mường Than đã được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện, cách nhà gần 20km.
Trận lũ quét xảy ra tại địa bàn Mường Than vào ngày 17/7 đã làm 9 người chết, trong đó 8 người có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Than, 1 người có hộ khẩu thường trú tại xã Pắc Ta; 9 người bị thương.
Đến 15h ngày 24/7, Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) xác nhận đã hoàn tất việc xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ lũ quét xảy ra ngày 17/7 trên địa bàn.
Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 qua Lai Châu.
Nhà trường rộng cửa đón người dân sơ tán, giáo viên tạm gác ngày hè để đứng bếp nấu cơm, chăm lo cho người dân và lực lượng cứu hộ ở Mường Than.