Kim Đông: Sôi nổi phong trào thi đua 'Dân vận khéo'
Thời gian qua, phong trào thi đua 'Dân vận khéo' đã phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Kim Đông (Kim Sơn). Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Từ khi triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, diện mạo nông thôn xã Kim Đông (Kim Sơn) khởi sắc rõ rệt.
Đảng ủy xãKim Đông đã chỉ đạo Khối Dân vận đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ýnghĩa, tầm quan trọng của phong trào đến các thành viên, đoàn viên, hội viên,thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng làm theo. Việc triển khai, xây dựng mô hình“Dân vận khéo” luôn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước làngxã...
Trong 5 năm trở lại đây, xã Kim Đông đã phát động thực hiện trên 40 môhình dân vận khéo, riêng trong năm 2019 có 8 mô hình đăng ký mới. Một số môhình nổi bật như: Xây dựng khu dân cư văn hóa của Mặt trận Tổ quốc xã; Thắpsáng đường quê tại xóm 5 của Đoàn thanh niên đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữtham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư xóm 3; mô hình trangtrại nuôi gà của Hội phụ nữ với việc giúp hộ dân vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật;mô hình 3+1 của Hội Cựu chiến binh khi 3 hội viên cựu chiến binh vận động 1thanh niên lên đường nhập ngũ...
Nét nổi bậttrong thực hiện “Dân vận khéo” là cấp ủy địa phương đã chỉ đạo việc đăng ký môhình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng,góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chínhtrị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyềntrong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hànhtiết kiệm; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân,xây dựng cơ quan, xóm, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoámới, dần loại bỏ các tập tục lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dântừng bước được nâng lên.
Đồng chí VũThị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,Trưởng Khối Dân vận xã Kim Đông cho biết: Trong năm 2019, một mô hình trọng tâmđược cấp ủy, chính quyền xã Kim Đông quyết tâm chỉ đạo và thực hiện thành côngđó là tập trung giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chonhân dân. Xã Kim Đông được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở 520 ha đất tự nhiênthuộc vùng bãi bồi Cồn Thoi.
Là vùng kinh tế mới nên Kim Đông thu hút đông dâncư đến sinh sống và làm ăn, do vậy hoạt động chuyển nhượng đất cũng khá sôinổi. Tuy nhiên trong giai đoạn trước đây, đa phần việc chuyển nhượng là do cáccá nhân tự thỏa thuận với nhau bằng giấy viết tay, không mang ra chính quyền đểxác thực.
Do vậy làm nảy sinh một số trường hợp tranh chấp, nổi cộm ở địaphương. Xác định vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhândân là việc làm quan trọng, cần sớm được giải quyết, cấp ủy và chính quyền xãtập trung bàn giải pháp để thực hiện. Đầu tiên là làm tốt công tác vận động,tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về sự cầnthiết, cấp bách của vấn đề.
Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trịđể thực hiện có hiệu quả các công việc như kê khai, kiểm đếm số thửa, diện tíchđất, lịch sử thửa đất qua các thời kỳ, làm rõ các nguyên nhân khiến thửa đấtchưa được cấp giấy chứng nhận...
Trong quá trình thực hiện đã phát hiện nhiêùnguyên nhân khác nhau, cá biệt có những trường hợp như tên của chủ sở hữu củathửa đất trong giấy tờ thủ tục không khớp nhau hoặc chủ sở hữu trước đó đã đilàm ăn xa, không thể liên lạc để về ký xác nhận chứng thực...
Đồng chí Phó Bíthư Thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm, tính đến nay đã có 24 giấy chứng nhậnđược cấp mới cho các hộ dân, hiện xã Kim Đông đã hoàn thiện 90 hồ sơ báo cáo vêÙBND huyện Kim Sơn xem xét giải quyết. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục giảiquyết 90 trường hợp còn lại cho các hộ dân.
Có thểthấy, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Dânvận khéo” cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế địa phương đã góp phần tháo gỡ,giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; nâng cao chất lượng và hiêụquả trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường khối đại đoàn kếtcác dân tộc; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vữngmạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Bài, ảnh:Thái Học
