Kiên quyết dẹp chợ tạm
Việc xóa bỏ chợ tạm Kinh Dương Vương, đồng thời giải quyết ổn thỏa bài toán mưu sinh cho hàng chục hộ kinh doanh được xem là điểm sáng của phường Thanh Khê, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố.
Tồn tại khoảng 20 năm qua, chợ tạm Kinh Dương Vương nằm tại khu vực tổ 75 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê) từng là điểm mua bán tự phát gây nhiều bất cập. Các hộ tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, rác thải phát sinh ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cảnh quan và an toàn giao thông.
Với quyết tâm không để hình thành chợ tạm trên địa bàn, UBND phường Thanh Khê đã liên hệ làm việc và yêu cầu các tổ chức, cá nhân đứng tên chủ sử dụng các thửa đất trên tuyến đường Kinh Dương Vương chấm dứt việc cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng đất để hoạt động kinh doanh, họp chợ tự phát trước ngày 30/6/2026. Địa phương cũng đề nghị chủ đất thực hiện tổng dọn vệ sinh, rào chắn thửa đất thuộc quyền sử dụng; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên tuyến đường này.
Để xử lý dứt điểm, phường Thanh Khê đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư của các hộ tiểu thương nhằm tìm phương án phù hợp. Với sự đồng thuận của người dân, đến nay 42/47 hộ kinh doanh tại đây đã chuyển vào buôn bán ổn định tại chợ Phú Lộc.
Nói về việc giải quyết chợ tạm một cách bền vững, bà Đỗ Thị Kim Thắm, Tổ trưởng tổ 75 Thanh Khê Tây cho rằng, phải có sự tuyên truyền, vận động người dân để họ hiểu rõ việc kinh doanh tại những chợ tạm là không đúng quy định; đồng thời phải giải được bài toán mưu sinh cho bà con.
“Tại chợ tạm Kinh Dương Vương, bao nhiêu năm qua người dân bám vào đây buôn bán kiếm sống. Vì thế, sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền và bố trí vào chợ Phú Lộc, người dân đã đồng ý tháo dỡ”, bà Thắm cho biết.
Là một trong số 42 hộ được bố trí vào chợ Phú Lộc sau khi địa phương xóa chợ tạm Kinh Dương Vương, chị Trần Thị Ngọc Nhung chia sẻ, từ khi chuyển đến địa điểm mới, các tiểu thương được bố trí buôn bán trong khu vực nền nếp, bảo đảm vệ sinh và an toàn hơn.
“Trước đây, tôi buôn bán ở lề đường không ổn định và luôn lo lắng bị chủ đất lấy lại mặt bằng. Nay được bố trí vào chợ Phú Lộc, dù mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nhưng về lâu dài sẽ ổn định buôn bán hơn”, chị Nhung nói.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng, những chuyển biến bước đầu cho thấy phương án di dời đã tạo được sự đồng thuận, hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị và bảo đảm sinh kế cho người dân. Kết quả này là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 5/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tăng cường quản lý trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh.
Thời gian tới, lực lượng chức năng của phường sẽ tiếp tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè các tuyến đường lớn, nhỏ trên địa bàn; đồng thời kiểm tra đột xuất các tuyến đường đã có chuyển biến tốt để đánh giá khách quan ý thức chấp hành pháp luật của người dân, quyết không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kien-quyet-dep-cho-tam-3348930.html
