Khởi sắc bóng đá phong trào

PTĐT - Những năm gần đây, bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố Việt Trì đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nhiều CLB mới được thành lập, nhiều giải đấu được tổ chức đã trở thành sân chơi giúp các cầu thủ cầu thủ 'nghiệp dư' thuộc mọi lứa tuổi, thành phần rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, góp phần đẩy mạnh phong trào 'Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'.

Giải bóng đá “phủi” Phú Thọ tổ chức quy mô, bài bản thường niên đã thu hút nhiều CLB trong và ngoài thành phố tham dự.

Giải bóng đá “phủi” Phú Thọ tổ chức quy mô, bài bản thường niên đã thu hút nhiều CLB trong và ngoài thành phố tham dự.

PTĐT - Những năm gần đây, bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố Việt Trì đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nhiều CLB mới được thành lập, nhiều giải đấu được tổ chức đã trở thành sân chơi giúp các cầu thủ cầu thủ “nghiệp dư” thuộc mọi lứa tuổi, thành phần rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, góp phần đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thành phố hiện có 81 sân bóng đá, trong đó có 22 sân cỏ nhân tạo, các sân bóng đá này được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, do tư nhân bỏ vốn và tổ chức kinh doanh. Hầu hết các sân được xây dựng có chất lượng đảm bảo mặt sân được lót bằng cỏ nhân tạo, có lưới bao, hệ thống thoát nước và hệ thống đèn cao áp chiếu sáng để đá bóng buổi tối. Mô hình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phát triển đã mở ra một sân chơi mới cho những người yêu thích môn bóng đá, tạo tiền đề giúp cho phong trào luyện tập TDTT ngày càng phát triển, thu hút nhiều người tham gia luyện tập, thi đấu, góp phần làm tăng mạnh số lượng các đội bóng phong trào trên địa bàn.

Trên sân cỏ, các cầu thủ “không chuyên” thi đấu hết mình với tinh thần “đoàn kết, trung thực và cao thượng”

Trên sân cỏ, các cầu thủ “không chuyên” thi đấu hết mình với tinh thần “đoàn kết, trung thực và cao thượng”

Anh Hoàng Quang Anh – Chủ nhiệm CLB bóng đá Bàn Tròn chia sẻ: “Có rất nhiều CLB, FC mới được thành lập trong khi số lượng sân lại không nhiều.Vì vậy, chúng tôi phải đặt giờ thuê sân theo tháng, thậm chí có những thời điểm theo quý để anh em có điều kiện thi đấu thường xuyên hơn, giúp rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi”.
Ngoài các giải bóng đá phong trào do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức như: Giải Bóng đá phong trào tỉnh Phú Thọ; giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tranh cúp PTV … thì hằng năm, còn có hàng chục giải đấu khác cũng được tổ chức với dưới hình thức xã hội hóa. Trong đó, Giải bóng đá “phủi” Phú Thọ đã trở thành sân chơi thường niên thu hút nhiều câu lạc bộ trong và ngoài thành phố tham dự. Với thể thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội xếp thứ Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết, mỗi trận đấu đều có trọng tài điều khiển, bình luận viên; được truyền hình trực tiếp trên fanpage Bóng đá phong trào Phú Thọ và các trang mạng xã hội, thu hút đông khán giả theo dõi cổ vũ. Anh Vũ Đình Chiến - Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá “phủi” Phú Thọ chia sẻ: “Qua 4 năm tổ chức, chất lượng giải đấu đã từng bước được nâng cao. Các đội tham gia thi đấu chuyên nghiệp hơn. Trong năm nay, dù điều kiện về kinh phí còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng huy động nhiều nguồn lực đến từ các cá nhân, doanh nghiệp hay những nhà tài trợ để tiếp tục duy trì giải đấu này một cách thường niên, đồng thời sẽ mời thêm các CLB khác ở các huyện, thành, thị trong tỉnh và các tỉnh bạn tham gia nhằm tăng tính cạnh tranh cho giải”.

Đá bóng còn có tác dụng rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đá bóng còn có tác dụng rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Điều đáng mừng với bóng đá phong trào của thành phố những năm gần đây là công tác xã hội hóa đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần làm sôi động, phong phú đời sống bóng đá trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau. 100% các CLB, đội bóng ra đời, duy trì hoạt động theo hình thức xã hội hóa, tự lo sân bãi, trang phục, dụng cụ thi đấu. Để bóng đá phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, các phường, xã trên địa bàn thành phố Việt Trì cần tổ chức thường xuyên hơn các giải thi đấu phong trào, nhất là vào các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương; đồng thời tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT có sẵn; tạo điều kiện tạo điều kiện về quỹ đất để xã hội hóa các công trình thể thao, sân bóng đá mini, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/the-thao/202006/khoi-sac-bong-da-phong-trao-171337