Khép lại trong dang dở
(HNM) - Sau ba ngày thảo luận, với hàng loạt vấn đề nóng mà thế giới đang phải đối mặt như giá dầu, giá lương thực cũng như cuộc trượt dốc thảm hại của đồng đô-la Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm 7 nước công nghiệp phát triển và Nga (G8) vừa kết thúc trong sự thất vọng của dư luận thế giới.
Tin mới
Iran vừa trao thêm quyền tự quyết cho các chỉ huy của mình đối với lực lượng dân quân tại Iraq.
Theo báo The New York Post, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể diễn ra trong vòng 36 đến 72 giờ tới.
Ngay cả khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được duy trì, cuộc xung đột vẫn tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu khi eo biển Hormuz còn căng thẳng
Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẵn sàng tấn công các cơ sở dầu mỏ tại khu vực nếu giao tranh tái diễn, đồng thời xác nhận khả năng đáp trả dứt khoát mọi mối đe dọa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cho Iran một khoảng thời gian 'từ 3 - 5 ngày' để các phe phái trong nước thống nhất lập trường trước khi lệnh ngừng bắn gia hạn kết thúc.
Vụ lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu Iran M/T Tifani trên Ấn Độ Dương ngày 21/4 cho thấy nước này đang theo dõi các tàu có liên hệ với Iran ở bất kỳ đâu trên thế giới, mở rộng biện pháp phong tỏa các cảng của Iran và gia tăng sức ép đối với Tehran.
Truyền thông Mỹ ngày 21/4 đưa tin nước này đã chặn một máy bay chở gần 500 triệu USD tiền mặt từ doanh thu bán dầu của Iraq đến quốc gia Trung Đông này nhằm gia tăng áp lực với Baghdad.








