Khám phá thị trấn được gọi là 'Thiên đường của quỷ dữ' ở Peru

Thị trấn La Rinconada ở Peru được mô tả là 'Thiên đường của quỷ dữ' do tỷ lệ tội phạm cao và điều kiện sống khủng khiếp.

La Rinconada ở Peru được biết đến là thị trấn cao nhất thế giới, cao tới 5.100 mét so với mực nước biển. Người dân ở đây sống trên mây, và cách xa nền văn minh đến mức nơi đây trở nên vô luật pháp.

La Rinconada ở Peru được biết đến là thị trấn cao nhất thế giới, cao tới 5.100 mét so với mực nước biển. Người dân ở đây sống trên mây, và cách xa nền văn minh đến mức nơi đây trở nên vô luật pháp.

La Rinconada đã trở thành trung tâm của tội phạm vì mặc dù có một số luật lệ ở đó, nhưng sự biệt lập của thị trấn này có nghĩa là tội phạm thường có thể tránh được hậu quả cho những hành vi của mình.

La Rinconada đã trở thành trung tâm của tội phạm vì mặc dù có một số luật lệ ở đó, nhưng sự biệt lập của thị trấn này có nghĩa là tội phạm thường có thể tránh được hậu quả cho những hành vi của mình.

Thị trấn này cũng gần một mỏ vàng bị cáo buộc là hoạt động bất hợp pháp.

Thị trấn này cũng gần một mỏ vàng bị cáo buộc là hoạt động bất hợp pháp.

Một YouTuber có tên Yes Theory đã đến thị trấn này, và mô tả nơi đây "về cơ bản là gần như một thị trấn vô luật pháp nhất có thể".

Một YouTuber có tên Yes Theory đã đến thị trấn này, và mô tả nơi đây "về cơ bản là gần như một thị trấn vô luật pháp nhất có thể".

“Những tiếng súng, tiếng mọi người la hét, tiếng người say rượu, tiếng đập vỡ chai lọ được nghe thấy gần như mỗi ngày”, một người dùng YouTuber từng đến La Rinconada kể lại.

“Những tiếng súng, tiếng mọi người la hét, tiếng người say rượu, tiếng đập vỡ chai lọ được nghe thấy gần như mỗi ngày”, một người dùng YouTuber từng đến La Rinconada kể lại.

Nhiều người đến La Rinconada còn phải vật lộn với độ cao.

Nhiều người đến La Rinconada còn phải vật lộn với độ cao.

Trong một bài viết cho Dissident Voice, tác giả Peter Koenig, người cũng đã đến thăm thị trấn này, đã mô tả trải nghiệm của mình ở đó.

Trong một bài viết cho Dissident Voice, tác giả Peter Koenig, người cũng đã đến thăm thị trấn này, đã mô tả trải nghiệm của mình ở đó.

“La Rinconada trông giống như một bãi rác rộng mở, bị ô nhiễm bởi chất thải từ hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp - nơi từng là một hồ nước trên núi nguyên sơ”, ông Koenig nói.

“La Rinconada trông giống như một bãi rác rộng mở, bị ô nhiễm bởi chất thải từ hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp - nơi từng là một hồ nước trên núi nguyên sơ”, ông Koenig nói.

Không khí loãng, bị ô nhiễm, từ từ xâm nhập vào phổi của mọi người, theo thời gian ảnh hưởng đến hệ thần kinh, trí nhớ, dễ dẫn đến tê liệt và tử vong sớm.

Không khí loãng, bị ô nhiễm, từ từ xâm nhập vào phổi của mọi người, theo thời gian ảnh hưởng đến hệ thần kinh, trí nhớ, dễ dẫn đến tê liệt và tử vong sớm.

Tuổi thọ trung bình của một công nhân mỏ là 30-35 năm, bằng khoảng một nửa tuổi thọ trung bình của người Peru.

Tuổi thọ trung bình của một công nhân mỏ là 30-35 năm, bằng khoảng một nửa tuổi thọ trung bình của người Peru.

Cuộc sống ở thị trấn này cũng khó khăn vì thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản. Ví dụ, chỉ có ba vòi sen được chia sẻ cho 50.000 người. Rác cũng được đổ ra bên ngoài thị trấn, gây hại cho môi trường xung quanh.

Cuộc sống ở thị trấn này cũng khó khăn vì thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản. Ví dụ, chỉ có ba vòi sen được chia sẻ cho 50.000 người. Rác cũng được đổ ra bên ngoài thị trấn, gây hại cho môi trường xung quanh.

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kham-pha-thi-tran-duoc-goi-la-thien-duong-cua-quy-du-o-peru-post711455.html