Việt Nam cần xây dựng con đường phát triển một xã hội số mang lại tiện ích tối ưu và toàn diện nhất cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và cắt giảm thực chất thủ tục hành chính.
'Chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ hoạt động chuyên môn, mà ngày càng trở thành phương thức tổ chức, vận hành mới của ngành, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới'.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Thông báo số 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.
Việc hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng cho xây dựng nông nghiệp và môi trường thông minh, hiệu quả và hiện đại.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, vai trò của văn hóa đang được đặt lại một cách nghiêm túc và thực chất hơn bao giờ hết.
Thông báo kết luận từ Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu xác định rõ 5 mũi nhọn đột phá cần tập trung trong năm 2026, coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược và là động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số, xã hội số.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.
Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số gồm: Thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.
Đồng Nai chú trọng triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ, hạ tầng số gắn với phát triển đô thị. Trong đó, tỉnh tăng cường các giải pháp về kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả của trung tâm điều hành thông minh (IOC).
Thời gian qua, hạ tầng dữ liệu của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của địa phương. Nhờ đó, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Thông qua nền tảng LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Tại Quyết định số 100/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành mô hình Kiến trúc Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, mục tiêu là hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tập trung, thống nhất trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kết hợp tích hợp và chia sẻ dữ liệu từ 5 nguồn dữ liệu khác. Lộ trình triển khai được chia thành 3 giai đoạn đến năm 2030.
Đối với lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động quản trị nhà trường, tổ chức dạy học và quản lý dữ liệu.
Quá trình triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã giúp nâng cao năng lực quản trị dữ liệu pháp luật, thay đổi tư duy từ quản lý thủ công sang quản lý điện tử và đặt nền móng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp chế nhà nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo, mới có Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số.
Chiều 12/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trên các lĩnh vực, là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng 2 con số thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với tinh thần 'đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung' và phương châm 'quyết tâm, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bao trùm, bền vững, vì dân'.
Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để phát triển cơ sở dữ liệu, đảm bảo 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'.
Chiều 12-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Năm 2025, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sau một thập kỷ triển khai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQGVPL) đã từng bước khẳng định vai trò là nền tảng trung tâm trong quản lý, tra cứu và tổ chức thực thi pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số quốc gia, hệ thống cũng bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế vận hành và nguồn lực.
Chính thức đi vào hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, với tinh thần trách nhiệm và sự năng động, nhiều phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị ở cơ sở, điểm nhấn là tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Bộ DT&TG) đã triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu (CSDL) Tôn giáo tại Ban Tôn giáo Chính phủ.
Chiều 30/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2025 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Lào Cai lựa chọn nguyên tắc 'không làm lại những việc Trung ương đã làm', ưu tiên rà soát, tận dụng hạ tầng hiện có, phát triển trung tâm dữ liệu và nền tảng dùng chung, coi dữ liệu là tài sản chung của toàn tỉnh.
Ngày 30/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQGPL).
Nghị quyết 214 về kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Trong kỷ nguyên số, cơ sở dữ liệu ngành đang trở thành 'mạch máu' của nền kinh tế số, chảy xuyên suốt từ tài chính, y tế, giáo dục đến giao thông, nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương duy trì, mở rộng kết quả Chiến dịch làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026. Dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế- xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì, vận hành và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng tới hoàn thiện toàn diện hệ thống này vào năm 2026; đưa dữ liệu đất đai vào khai thác ngay sau khi làm sạch.
Dữ liệu đất đai đã được xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương duy trì, mở rộng kết quả làm sạch dữ liệu, đưa vào khai thác, hướng tới xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM - đã có những chia sẻ về lộ trình nâng cấp hạ tầng và chiến lược quản trị dữ liệu mới.
Ngày 21/12/2025, Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng cùng các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng.
Ngày 21/12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ Công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành. Đây là một trong các nội dung của hoạt động tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng.
Ngày 21-12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành.
Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia bắt đầu đi vào vận hành chính thức từ ngày 21.12.2025, đóng vai trò là nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu và cung cấp thông tin phục vụ quản lý, phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững.
Từ 21/12, Bộ Xây dựng sẽ vận hành đồng loạt ba hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành xây dựng.
Sau quá trình triển khai, từ ngày mai, 21/12, Bộ Xây dựng sẽ công bố vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia.Cùng với đó là Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và 9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng tại hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường năm 2025 được tổ chức tại Đà Nẵng vào chiều 19/12.
Từ việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, kết nối sâu với các cơ sở dữ liệu quốc gia đến vai trò 'đầu tàu' của ngành công nghiệp điện tử – công nghệ thông tin, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm dữ liệu và công nghiệp thông tin quan trọng.
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên chiến lược, góp phần tạo ra giá trị mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và quốc gia. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương xây dựng Chiến lược dữ liệu tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu về thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số…
Cán bộ, công chức sẽ bị xử lý nếu yêu cầu người dân nộp giấy tờ đã được kết nối, khai thác, sử dụng trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành.
Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mà còn hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đặt con người làm trung tâm của mọi hoạt động và nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước…
Đây là bước đi có tính kiến tạo nền tảng để kinh tế số ngành có thể tăng tốc, tiết kiệm chi phí và tạo ra thị trường dữ liệu mở, minh bạch, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nhóm dữ liệu được chia sẻ từ Cổng dịch vụ công quốc gia gồm thông tin về thủ tục hành chính, phản ánh, hồ sơ, đăng nhập một lần, đánh giá, thanh toán, dữ liệu hệ thống kết nối.
Từ ngày 25/1/2026, nhiều thông tin, dữ liệu, được kết nối, chia sẻ, cập nhật tự động theo thời gian thực giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...
Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành xây dựng Chính phủ số và hình thành Chính phủ thông minh, vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, hướng tới quản trị chủ động, có khả năng dự báo và lấy người dùng làm trung tâm.
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 2629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số.