Kêu gọi tăng nỗ lực chống biến đổi khí hậu
Như Báo Nhân Dân đưa tin, Liên hợp quốc (LHQ) đã khởi động lại các cuộc đàm phán về khí hậu từ ngày 31-5, theo hình thức trực tuyến, với lời kêu gọi các quốc gia đưa ra cam kết mới, nhằm hoàn tất các quy định trong Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), sẽ diễn ra tại Anh tháng 11 tới.
Như Báo Nhân Dân đưa tin, Liên hợp quốc (LHQ) đã khởi động lại các cuộc đàm phán về khí hậu từ ngày 31-5, theo hình thức trực tuyến, với lời kêu gọi các quốc gia đưa ra cam kết mới, nhằm hoàn tất các quy định trong Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), sẽ diễn ra tại Anh tháng 11 tới.
Mục tiêu là thỏa thuận này có thể được thực thi đầy đủ, trở thành cơ sở cho tiến trình "phục hồi xanh" sau đại dịch Covid-19. LHQ cũng nhấn mạnh, các nước giàu cần thực hiện cam kết tài chính nhằm hỗ trợ các nước nghèo, dễ bị tổn thương ứng phó biến đổi khí hậu.
* Ngày 1-6, tại họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao Ðối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Châng Ưi Y-ong khẳng định, Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển trong nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, Tuyên bố Xơ-un được hội nghị thông qua, nhấn mạnh quyết tâm của các nhà lãnh đạo theo đuổi "phục hồi xanh", thông qua tiến trình bao trùm, có tính đến hoàn cảnh khác nhau của các quốc gia, các cộng đồng dễ bị tổn thương về môi trường.
* Cùng ngày, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) khởi động chương trình du lịch xanh với tên gọi "Chuyến đi không các-bon", nhằm đóng góp vào nỗ lực chung giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chương trình tổ chức chuyến tham quan trong hai ngày tại công viên thân thiện với môi trường trên một hòn đảo ở thành phố Tôn-kiêng, tỉnh Kiêng-xang. Người tham gia được yêu cầu không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các sản phẩm sử dụng một lần, không vứt bỏ chất thải không thể tái chế, đồng thời được khuyến khích thu gom rác thải nhựa...
* Ngày 31-5, Liên hiệp châu Âu (EU) khai mạc Tuần lễ Xanh, do thành phố La-ti của Hà Lan, "thủ đô xanh năm 2021" của EU, tổ chức theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề người dân làm khoa học, sự kiện trên thúc đẩy người dân, cộng đồng, hiệp hội và doanh nghiệp tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp cho các chính sách về môi trường.
* Trong khi đó, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Jokull của Ai-xơ-len ngày 31-5, các dòng sông băng tại nước này trong 20 năm qua đã mất đi diện tích khoảng 750 km2. Nguyên nhân là ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Nghiên cứu được tạp chí Nature Climate Change đăng tải cho biết, hơn 30% số người chết liên quan nắng nóng vào mùa hè là do biến đổi khí hậu; và số người chết tăng tỷ lệ thuận với mức tăng nhiệt độ toàn cầu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/keu-goi-tang-no-luc-chong-bien-doi-khi-hau-648871/