Sau khi phát hiện nhiều bao tải đựng xác lợn chết bị vứt ra môi trường, chính quyền địa phương ở Quảng Trị tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.
Trong những ngày qua, tại khu vực bãi biển Mũi Trèo (xã Cửa Tùng), xuất hiện nhiều bao tải chứa xác lợn chết bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Chiều 3/8, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và xử lý số lợn chết vứt ra khu vực bãi biển Mũi Trèo được người dân phản ánh.
Đắk Lắk là một trong những địa phương có quy mô đàn lợn rất lớn, lên tới 1,3 triệu con. Hiện dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, song vẫn còn tình trạng vứt xác lợn ra bên ngoài.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các địa phương quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện và xử lý nhiều xác heo chết bị vứt ven đường đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Để tăng cường quản lý việc tiêu hủy động vật chết, chấm dứt tình trạng vứt xác động vật ra môi trường (đặc biệt lợn), Sở NN&MT Quảng Ngãi đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương vận động người chăn nuôi ký cam kết chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, không vứt xác động vật mắc bệnh, chết ra ngoài môi trường...
Đã có 100.519 con lợn chết và tiêu hủy từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân là do tình trạng bán chạy, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, vứt xác lợn ra môi trường... khiến Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh.
Ngày 1/8, ông Trần Phú Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, trước phản ánh của người dân và báo chí về hiện tượng vứt xác lợn nghi do dịch tả lợn châu Phi ra môi trường tại thôn Đồng Mới, xã Đạo Trù, Đảng ủy xã khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý.
Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1/8, người dân sinh sống tại khu vực gần cầu Bằng Giang, phường Tân Giang phát hiện một xác lợn chết bị vứt thẳng xuống sông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Việc vứt xác lợn dịch bệnh bừa bãi dọc Quốc lộ 29 đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra môi trường, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật nuôi sang động vật hoang dã trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Xuất hiện tình trạng vứt xác lợn trên tuyến kênh B3 đoạn qua xã Bình Chương (Quảng Ngãi), điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
Ở một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, khi có lợn bị chết do mắc bệnh, người chăn nuôi không báo với chính quyền để tổ chức tiêu huỷmà vứt xác lợn chết ra ngoài sông, ngòi, kênh, mương...
Nhiều xác lợn chết, bốc mùi hôi thối, bị vứt trôi nổi trên kênh B3 đoạn qua xã Bình Chương (tỉnh Quảng Ngãi), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tại đoạn kênh B3 thuộc xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi, xác lợn nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.
Xã Kim Bôi – vùng đất nổi tiếng với dòng sông Bôi trong xanh, hiền hòa, với cảnh sắc thơ mộng và những ngôi làng yên bình đang đứng trước mối nguy từ dịch tả lợn châu Phi. Giữa lúc môi trường bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng người chăn nuôi vứt xác lợn chết ra suối, ra hang, có một người đàn ông âm thầm bước vào cuộc chiến với dịch bệnh theo cách rất riêng: Đi tìm, thu gom và chôn lấp xác lợn chết – đó là anh Bùi Văn Tùng, xóm Lục Cả, xã Kim Bôi.
Tính đến ngày 1-8, địa phương đã phát hiện và xử lý 14 con heo chết thả trôi dọc kênh B3, đoạn qua xã Bình Chương.
Ngày 30/7/2025, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1343/UBND-NNMT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý, tiêu hủy xác động vật chết trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh.
Những bao tải chứa lợn chết bị vứt dọc tuyến đê Tả Nghèn, đoạn qua thôn Tân Phú (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Ủy ban nhân dân xã An Bình (Hòa Bình cũ) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Bùi Văn Duyên vì hành vi vận chuyển, vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng vứt xác lợn trên các tuyến kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống kênh Bái Thượng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và đời sống Nhân dân...
Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, người dân liên tục phát hiện nhiều xác heo chết bị kẻ xấu vứt ra sông, suối, ao hồ gây ô nhiễm môi trường và hoang mang dư luận khi bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trên địa bàn.
Nhiều xác heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi bị vứt bừa bãi ở khu vực suối Hội Phú (phường Hội Phú), ven đường Trần Can (xã Gào), Gia Lai.
Nhiều xác lợn chết bị vứt xuống dòng suối thuộc phường Hội Phú (Gia Lai), tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã vớt đưa đi tiêu hủy và kiểm tra, truy vết.
Giữa lúc dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nhiều xác lợn chết bị vứt trên các kênh chính tả ngạn, kênh 6A, 6B, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn (thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Điều này đã dấy lên lo ngại tiềm ẩn nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
Tình trạng heo chết, vứt ra hệ thống kênh mương thủy lợi ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk không chỉ gây ô nhiễm môi trường không khí, đồng ruộng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vụ việc khiến người dân lo lắng, được các ngành chức năng khẩn trương phối hợp xử lý.
Những ngày gần đây, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An liên tiếp ghi nhận tình trạng xác lợn chết nổi trên sông, suối, kênh mương gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Trước tình trạng xác lợn chết trôi nổi trên kênh N2, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, chính quyền xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An đã lắp lưới chắn rác tạm thời tại hai điểm trên tuyến kênh.
Từ đầu tháng 7 đến nay, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân không khỏi lo lắng khi chứng kiến xác lợn chết trôi nổi trên các tuyến kênh dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân. Một số xác lợn trong quá trình phân hủy đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.
Ngày 18/7, Chỉ huy Công an xã Suối Hai, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc người dân mang mang xác lợn nhiễm dịch bệnh vứt ra khu vực bãi rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...
Ngày 18/7, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc phát hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi nổi trong ao thủy sản tại khu Đồng Trằm, xã Bản Nguyên (xã Cao Xá cũ), phóng viên Báo và phát thanh truyền hình tỉnh đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.
Bất chấp lệnh cấm, chủ nuôi lợn ở Nghệ An vẫn lén lút vứt xác lợn bệnh bị chết ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đời sống, sức khỏe người dân.
Ngày 17-7, ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa huy động các lực lượng thu dọn số heo chết trôi trên kênh chính Phú Ninh.
Theo phản ánh của người dân địa phương sống tại tuyến kênh thủy lợi Phú Ninh đoạn chảy qua địa phận thôn Quý Thạnh, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi trên kênh bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thời gian gần đây, tình trạng người dân vứt xác lợn xuống sông, kênh mương xuất hiện nhiều ở Nghệ An, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ngày 17/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp vứt xác động vật trên hệ thống kênh, các công trình thủy lợi, bảo đảm không ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Những ngày gần đây, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An không khỏi lo lắng, bức xúc trước tình trạng xác lợn chết bị vứt bừa bãi ra môi trường. Không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không được xử lý triệt để.
Trước tình trạng một số hộ dân có hành vi vứt lợn chết ra môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Những ngày qua, tại xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An), người dân không khỏi bất an khi chứng kiến những xác lợn đang trong quá trình phân hủy, nổi lềnh bềnh giữa dòng kênh N2-kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân trên địa bàn.
Người dân liên tục vứt xác lợn chết xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc chỉ đạo nóng.
Tại nhiều địa phương ở Nghệ An gần đây xuất hiện tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống kênh mương, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.
Trong gần nửa tháng qua, công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV Sông Chu đã phát hiện gần 100 xác lợn chết, nghi ngờ lợn chết bởi dịch bệnh do người dân vứt xuống lòng kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam - Bái Thượng, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
Ngày 14/7, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến sự việc xuất hiện hàng trăm xác chết động vật bị vứt ra môi trường, nhất là trên các kênh, mương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở này cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo phương án xử lý.
Hàng trăm xác lợn chết bị vứt bừa bãi ra kênh ở Thanh Hóa khiến dư luận rất bức xúc, nhất là khi hệ thống kênh này cung cấp nước thô cho nhà máy nước.
Chỉ trong 9 ngày đầu tháng 7, gần 100 xác lợn được vớt lên từ kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống kênh thủy lợi Bái Thượng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã yêu cầu ngành chức năng phối hợp rà soát, kiểm tra, xử lý tình trạng này.
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do xác heo chết bị vứt bừa bãi xuống kênh, chính quyền tại tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai lực lượng thu gom, xử lý và khử trùng diện rộng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo các địa phương khẩn trương xử lý xác heo chết, bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân.
Ngày 12/7, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình trạng xác động vật bị vứt xuống các hệ thống kênh và chỉ đạo phương án xử lý.
Nhiều ngày qua, dọc tuyến kênh Văn Phong, đoạn chảy qua các xã Bình Hiệp và Bình An (tỉnh Gia Lai), tình trạng xác heo chết bị vứt bừa bãi, nổi lềnh bềnh giữa dòng nước, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Gần đây, hệ thống kênh tưới Văn Phong chảy các xã Bình An, Bình Hiệp, Hòa Hội… (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do xác heo chết được vứt xuống lòng kênh bừa bãi. Những xác heo chết nổi lềnh bềnh, đặc biệt là tại các đoạn lưới chắn rác, cửa xả bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Trên một số kênh cung cấp nước ở Thanh Hóa, phát hiện hàng chục xác lợn chết. Hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác lợn trôi nổi trên kênh Bắc đoạn qua xã Thiệu Toán, Thiệu Trung, phường Đông Quang và một số địa bàn khác ở Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, gần 100 xác lợn chết đã bị kẻ xấu vứt xuống hệ thống kênh Chính, kênh Bắc và kênh Nam tại Thanh Hóa.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, hàng trăm xác lợn chết bị thả trôi trên tuyến kênh Bắc. Đây là kênh có vai trò quan trọng, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho 11 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hàng chục con lợn chết bị vứt xuống kênh Bắc, tỉnh Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Xác lợn chết bị vứt xuống kênh Bắc (Thanh Hóa) gây ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa nguồn nước sinh hoạt, nhưng đến nay, vẫn chưa xác định được thủ phạm.
Đơn vị quản lý kênh Bắc và sông Nông Giang (Thanh Hóa) đang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm, xử lý thủ phạm vứt hàng chục xác con lợn chết ra môi trường.
Được xem là hệ thống dẫn nước quan trọng, cung cấp nguồn nước sinh hoạt , sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho 11 phường, xã; tuy nhiên từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên hệ thống kênh Bắc liên tiếp xuất hiện tình trạng xác lợn chết trôi trên kênh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.