Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng USD biến động trái chiều so với các đồng tiền chủ chốt, khi giới đầu tư cùng lúc đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những diễn biến mới trong xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như các yếu tố riêng tại từng nền kinh tế lớn.
Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc nối lại đàm phán trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng tái khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay 11/7, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục.
Ngày 10/7, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Iran tuyên bố sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này, bao gồm khả năng nối lại các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Israel.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đồng ý tiếp tục đối thoại với Iran, song khẳng định lệnh ngừng bắn theo Bản ghi nhớ Islamabad đã không còn hiệu lực.
Mỹ được cho là không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran do lo ngại nguy cơ leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang ở mức cao.
Mỹ tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bất chấp căng thẳng giữa hai bên gia tăng sau các đợt tấn công và đáp trả quân sự gần đây.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô thế giới đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ khi áp lực căng thẳng địa chính trị có tín hiệu hạ nhiệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-7 cho biết Washington đã đồng ý nối lại đàm phán với Iran sau khi Tehran đề nghị tiếp tục thương lượng, đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được hồi tháng 6 đã chính thức chấm dứt.
Tổng thống Trump nói Mỹ đã đồng ý với yêu cầu của Iran về việc tiếp tục đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 6 hiện đã chấm dứt.
Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran do lo ngại diễn biến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 cho biết nước này đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng một lần nữa khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.