Tờ New York Times (NYT) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án về giải quyết xung đột với Iran.
Iran tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu Mỹ tiếp tục đình chỉ chiến dịch không kích, trong bối cảnh Washington để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Tehran sau gần hai tuần giao tranh.
Trung Quốc nhiều khả năng đã tăng nhập khẩu dầu thô trong tháng này, với khối lượng trung bình khoảng 7,8 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Kpler.
Ngày 27/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa nước này và Mỹ, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không để Washington quyết định cách thức kết thúc cuộc xung đột.
Mặc dù Mỹ đã tạm dừng các cuộc không kích, chấm dứt chuỗi 13 ngày tấn công liên tiếp Iran nhưng Tổng thống Donald Trump ngày 26/7 vẫn tiếp tục đưa ra đe dọa nhằm vào Tehran qua hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đứng trước ngã rẽ trong vấn đề Iran. Tuy nhiên, mỗi lần đến thời điểm phải đưa ra quyết định, các lựa chọn của ông lại ngày càng thu hẹp, trong khi cái giá của phương án nào cũng ngày càng lớn.
Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc tấn công đêm thứ ba liên tiếp vào Chủ nhật, trong bối cảnh Washington và Tehran muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với nước này.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, Tehran vẫn duy trì kênh liên lạc với Mỹ, sẵn sàng đối thoại nhưng bác bỏ 'đàm phán mang tính áp đặt'.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper khuyên Tổng thống Donald Trump rằng việc nhắm vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz không còn hiệu quả, do đó không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tấn công.
Sau 13 ngày liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Mỹ bất ngờ tạm dừng chiến dịch quân sự.
USD giảm giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, giá vàng tăng hơn 1,4% lên 4.110 USD/oz hay chỉ số Nikkei biến động trái chiều... là một số diễn biến tài chính tiền tệ quốc tế đáng chú ý trong sáng 27/7.
Thế giới hiện không chỉ có nguy cơ đối mặt với một hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều đáng lo ngại hơn là sự kết hợp giữa một hiện tượng thời tiết quy mô lớn và một cú sốc nguồn cung trên thị trường dầu mỏ.
Giá dầu thế giới hạ nhiệt nhờ kỳ vọng ngoại giao, nhưng việc cả Eo biển Hormuz và tuyến vận tải qua Biển Đỏ cùng chịu sức ép cho thấy rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn chưa hề giảm.
Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sáng 27/7, trong khi giá vàng tăng trở lại, sau khi Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên hy vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt và các nỗ lực ngoại giao được nối lại.