Iran lên tiếng “dằn mặt” phương Tây
VIT- Hôm qua (09/4), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng, họ sẽ bị “dập mũi” nếu cứ tiếp tục gây áp lực đối với Tehran.
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/40925/default.aspx
Tin mới
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) của Mỹ đã thông báo với các thành viên Quốc hội nước này rằng, 11 thành phố của Mỹ dự kiến đăng cai các trận đấu World Cup 2026 đã được cấp 625 triệu USD cho công tác an ninh.
Theo New York Post, những tài liệu mật mới được công bố tiết lộ chi tiết về cuộc chạm trán giữa vật thể bay không xác định (UFO) với 13 chiến đấu cơ.
Các Bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 23/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng bền vững cho năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Tô Châu (Suzhou), miền Đông Trung Quốc.
Ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, nước này và Mỹ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình soạn thảo bản ghi nhớ 14 điểm và kết quả sẽ được công bố trong 3 - 4 ngày tới.
Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau các cuộc không kích vào đêm trước nhằm vào miền Nam và miền Đông của Liban, trong đó có cuộc tấn công làm hư hại nghiêm trọng bệnh viện Hiram.
Bộ Nội vụ Hàn Quốc vừa cho biết hơn 44,6 triệu người sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 3 tháng 6 tới, tăng hơn 340.000 cử tri so với kỳ bầu cử năm 2022.
Ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Thủ tướng Narendra Modi trong chuyến thăm Ấn Độ nhằm củng cố quan hệ với đối tác vốn thường có cùng quan điểm, một tuần sau hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Ousmane Sonko và giải tán chính phủ. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia Tây Phi vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.








