Ia Mơ khởi sắc - Điểm tựa vững chắc ở biên giới Tây Gia Lai

Dù còn đối mặt nhiều khó khăn, song những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Ia Mơ đã kiên trì vượt qua thách thức, triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước cải thiện, đem lại sức sống mới cho vùng đất biên cương.

Xã Ia Mơ, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Gia Lai, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, từng vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dù còn đối mặt nhiều khó khăn, song những năm qua, địa phương đã kiên trì vượt qua thách thức, triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước cải thiện, đem lại sức sống mới cho vùng đất biên cương.

Đã gắn bó hàng chục năm với mảnh đất biên giới, già làng Rơ Lan Hlết ở làng Klăh đã chứng kiến chặng đường thăng trầm của xã Ia Mơ. Già nhớ lại những ngày trước đây, đường sá cách trở, thiếu điện, thiếu nước, bà con chỉ quen với cuộc sống tạm bợ, sản xuất manh mún, phá rừng làm nương rẫy, du canh du cư.

Một lớp tiểu học ở xã Ia Mơ.

Một lớp tiểu học ở xã Ia Mơ.

Thế nhưng giờ đây, Ia Mơ đã có hệ thống đường, trường, trạm khang trang; điện sáng về tận từng gia đình, từng con đường làng. Già làng Rơ Lan Hlết chia sẻ: “Bây giờ người dân làm ăn phát đạt rồi. Bà con có máy móc nên làm việc cũng đỡ hơn. Rất là tốt, đời sống đàng hoàng”.

Nổi bật nhất ở xã Ia Mơ hôm nay là công trình thủy lợi Ia Mơ, với hồ chứa cùng hệ thống kênh chính, kênh nội đồng đang dần hoàn thiện, từng ngày làm thay đổi toàn diện đời sống sản xuất. Được Nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, công trình thủy lợi này có khả năng tưới tiêu cho hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp.

Những tuyến kênh dẫn đang dần đưa nước về nhiều cánh đồng, biến vùng đất khô cằn năm nào thành những cánh đồng lúa, ruộng mì và hoa màu xanh ngát. Người dân không còn cảnh ngóng trông vào “nước trời” để chỉ làm một vụ mỗi năm.

Anh Rơ Mah Lin, ở làng Krông, phấn khởi chia sẻ: “Cuộc sống của người dân đỡ vất vả hơn so với ngày trước, nói chung là ổn định. Mình làm mì có hiệu quả, làm lúa cũng có hiệu quả. Chúng tôi rất cảm ơn Nhà nước”.

Nhiều cánh đồng ở xã Ia Mơ đã có thể canh tác lúa 2 vụ/ năm nhờ có nước tưới

Nhiều cánh đồng ở xã Ia Mơ đã có thể canh tác lúa 2 vụ/ năm nhờ có nước tưới

Ia Mơr là xã biên giới nằm ở phía Tây Nam tỉnh Gia Lai, tiếp giáp Campuchia. Toàn xã có 6 thôn, làng, với 746 hộ, hơn 3200 nhân khẩu. Tại đây có 84% dân số là người dân tộc thiểu số.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của nhà nước hệ thống giao thông nông thôn từng bước được đầu tư, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương. Đặc biệt, công trình thủy lợi Ia Mơ đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con phát triển sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết, xã cũng đã có nhiều giải pháp, thực hiện tốt các chương trình, đề án để phát huy tác dụng của hệ thống hạ tầng đã có, tạo điều kiện để nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã nỗ lực tập trung phát triển giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện của địa bàn xã, tận dụng được các nguồn xã hội hóa và các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bà con nhân dân đã dần ổn định kinh tế, và thay đổi nếp nghĩ các làm, cải thiện kinh tế, an ninh quốc phòng tại địa phương”.

Đại công trình thủy lợi Ia Mơ có vai trò quan trọng trong thay đổi sản xuất của người dân Ia Mơ.

Đại công trình thủy lợi Ia Mơ có vai trò quan trọng trong thay đổi sản xuất của người dân Ia Mơ.

Mới đây, tại Đại hội Đảng bộ xã Ia Mơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, Ia Mơ là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển.

Với lợi thế về vị trí địa lý, tuyến quốc lộ đi qua cùng công trình thủy lợi quy mô lớn, xã có điều kiện thuận lợi để bứt phá trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân cần nhận diện rõ, phát huy tốt những tiềm năng đó, đồng thời triển khai các giải pháp quyết liệt để đưa Ia Mơ phát triển nhanh và đột phá hơn nữa.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng chỉ rõ hướng đi cho Ia Mơ: “Xã cần định hướng không gian phát triển theo 4 trọng tâm chính: nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế rừng và dưới tán rừng; thương mại - dịch vụ gắn với biên giới; thứ tư là du lịch sinh thái, văn hóa. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế- xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng thăm xã Ia Mơ. (Ảnh: Hà Duy)

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng thăm xã Ia Mơ. (Ảnh: Hà Duy)

Nhờ sự đoàn kết của cán bộ, nhân dân cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, Ia Mơ hôm nay ngày càng khởi sắc, đời sống bà con không ngừng cải thiện, trở thành phên dậu vững chắc cả về kinh tế lẫn xã hội nơi biên cương Gia Lai.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ia-mo-khoi-sac-diem-tua-vung-chac-o-bien-gioi-tay-gia-lai-post1234999.vov