Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, có gần 1.500 cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng…

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, có gần 1.500 cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, quán triệt về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, PCTN, CCTP được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII. Hội nghị mở rộng làm rõ các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, PCTN, CCTP cần quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tại hội nghị, Ban Nội chính T.Ư phát động phong trào thi đua đối với các ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy giai đoạn 2021 - 2025… Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ, ngành nội chính cần tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTN, CCTP và hoàn thiện thể chế, pháp luật về lĩnh vực này theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN để "không thể tham nhũng"… Đồng chí nhấn mạnh, ngành nội chính cần tích cực, chủ động, sâu sát, kiên trì, quyết liệt, bản lĩnh trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược CCTP, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

* Chiều 28-4, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - khu vực phía nam đã bế mạc. Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và phát biểu bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá hội thi diễn ra nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao của Hội đồng Giám khảo, các tiểu ban cũng như từng thí sinh. Kết quả của Hội thi đã phản ánh chủ trương đúng: "Muốn có học viên giỏi phải có giảng viên giỏi". Hội thi là một hình thức để Học viện đánh giá chất lượng giảng viên, đồng thời mở ra cơ hội để các giảng viên được khẳng định, thể hiện năng lực của mình. Hội thi tạo điều kiện để giảng viên các trường chính trị, trường bộ, ngành học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, bổ sung, hoàn thiện cả về kiến thức lẫn phương pháp, kỹ năng sư phạm. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các giảng viên dạy giỏi tại Hội thi tiếp tục tự rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trở thành hạt nhân nòng cốt, giảng viên mẫu mực, có uy tín cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đồng nghiệp và học viên...

* Chiều 28-4, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI dự buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc khu ủy viên Quảng Đà trong kháng chiến (trước 30-4-1975) nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021).

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thông báo khái quát tình hình, kết quả đạt được của hai địa phương trong thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc khu ủy viên Quảng Đà trong kháng chiến; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thời gian qua của hai địa phương trong phối hợp triển khai nhiều giải pháp thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, phối hợp nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để tạo bước chuyển mạnh mẽ nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ TP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-643836/