Hiểu chiến sĩ để giúp đỡ, sẻ chia
Trong môi trường quân ngũ, không ít chiến sĩ mới khó thích nghi với môi trường kỷ luật, cường độ huấn luyện cao. Thấu hiểu điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã chủ động triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả, giúp chiến sĩ tin tưởng, giãi bày để cán bộ kịp thời nắm bắt, chia sẻ và tháo gỡ tâm tư của bộ đội.
Chiến sĩ Bùi Trung Hải thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5), quê ở xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai. Hải sinh ra trong gia đình có nhiều khó khăn. Sau khi bố mẹ ly hôn, Hải sống cùng mẹ. Ý thức sâu sắc trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, Hải đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn 4.

Lãnh đạo Sư đoàn 5 chúc mừng các chiến sĩ mới của Trung đoàn 5 đạt thành tích bắn giỏi.
Những ngày đầu, nỗi lo về gia đình vẫn thường trực trong tâm trí chàng trai trẻ. Song, nhờ sự quan tâm, gần gũi, sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp, Hải dần ổn định tư tưởng và quyết tâm phấn đấu. Từ một chiến sĩ còn nhiều trăn trở, âu lo, Hải đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của Tiểu đoàn 4. Trong hai đợt kiểm tra bắn phân đoạn súng tiểu liên STV 380 vừa qua, Hải đều đạt kết quả cao, vinh dự được chỉ huy đơn vị tặng “hoa bắn giỏi”.

Chiến sĩ Bùi Trung Hải được chỉ huy đơn vị tặng "hoa bắn giỏi".
Chiến sĩ Bùi Trung Hải tâm sự: “Ban đầu, tôi e ngại khi kể về hoàn cảnh gia đình và suy nghĩ của mình, nhưng được các anh chỉ huy động viên, lắng nghe, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Chính sự gần gũi đó đã tạo niềm tin để tôi không ngừng nỗ lực vươn lên”.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5, đội ngũ cán bộ Trung đoàn 5 luôn gần gũi, thân tình với chiến sĩ để nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, kịp thời có biện pháp hỗ trợ, sẻ chia. Trong mỗi bữa cơm, chỉ huy đơn vị cùng xuống ăn cơm với chiến sĩ. Ngoài giờ huấn luyện, cán bộ, đại đội, trung đội ân cần trò chuyện, động viên giúp chiến sĩ tin tưởng, giãi bày. Những điều tưởng chừng giản dị ấy đã xóa đi khoảng cách giữa chỉ huy với chiến sĩ.

“Tâm sự đồng đội” - điểm tựa tinh thần cho chiến sĩ mới.
Trung úy Bùi Ngọc Quang, Chính trị viên phó Đại đội 3 (Tiểu đoàn 4) cho biết: “Hiểu bộ đội phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ việc nắm chắc tâm tư, nguyện vọng hằng ngày, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ khi chiến sĩ mới gặp khó khăn. Chính sự sâu sát, chân thành ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa cán bộ và chiến sĩ, khơi dậy niềm tin, ý chí phấn đấu, giúp chiến sĩ mới thêm vững vàng, tự tin vượt qua thử thách”.
Bên cạnh đó, các mô hình: “Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ”; “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; “Chỉnh sửa quân trang cho chiến sĩ mới”; “Tiếp sức mùa huấn luyện”; “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “5 nắm” (nắm tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ, năng lực sở trường, tâm tư nguyện vọng) hay sinh hoạt dân chủ… thực sự trở thành nhịp cầu gắn kết cán bộ với chiến sĩ.

Cán bộ trung đội tham gia hoạt động ngoài giờ cùng chiến sĩ.

Hội viên phụ nữ tham gia “Tiếp sức mùa huấn luyện”.
Ngoài ra, Trung đoàn 5 còn duy trì các hoạt động: Sinh nhật tập thể, tặng quà chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, họp mặt địa phương, gia đình chiến sĩ mới…, tạo động lực để chiến sĩ phấn khởi vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo Thượng tá Đỗ Thế Anh, Chính ủy Trung đoàn 5: Đội ngũ cán bộ toàn Trung đoàn luôn bám sát chiến sĩ, thấu hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng, sở trường để giúp đỡ, hỗ trợ chiến sĩ; qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức, thống nhất ý chí, hành động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.











