Hiện tượng 'đêm nhiệt đới' bao trùm Hàn Quốc
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 5/8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng 7 nóng thứ hai từng được ghi nhận tại nước này, khi nắng nóng gay gắt và hiện tượng 'đêm nhiệt đới' bao trùm cả nước.

Người dân giải nhiệt tại công viên nước ở Seoul ngày 27/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 7 đạt 27,1 độ C, mức cao thứ hai trong lịch sử kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu theo dõi khí tượng toàn quốc vào năm 1973. Tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận vào năm 1994 với nhiệt độ trung bình đạt 27,7 độ C.
Tháng trước, Hàn Quốc ghi nhận trung bình 14,5 ngày nắng nóng khi nhiệt độ tối đa trong ngày vượt quá 33 độ C - đứng thứ ba trong lịch sử các tháng 7, chỉ sau năm 1994 (17,7 ngày) và 2018 (15,4 ngày). Số ngày có hiện tượng “đêm nhiệt đới” là 6,7 ngày, đứng thứ tư trong lịch sử ghi nhận. Đây là hiện tượng khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25 độ C.
Nhiệt độ cao bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 7 do ảnh hưởng sớm hơn thường lệ của hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương. Đến cuối tháng, tình trạng nắng nóng có xu hướng gia tăng dưới tác động kết hợp của áp cao Bắc Thái Bình Dương và áp cao Tây Tạng. Xen giữa các đợt nắng nóng vào đầu và cuối tháng 7 là những trận mưa lớn, với tổng lượng mưa trong tháng đạt 249mm, thấp hơn mức trung bình nhiều năm là 296,5 mm.

Các em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước để tránh nóng tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Hiện tượng nhiệt độ tăng cao không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc mà còn là xu hướng chung trên toàn cầu trong mùa hè năm nay. Theo hệ thống theo dõi khí hậu Copernicus của châu Âu, tháng 6 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại ít nhất 12 quốc gia.