HĐND xã Hợp Minh (Nghệ An) tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa I: Quyết tâm vận hành hiệu quả chính quyền mới, tăng tốc phát triển toàn diện
Chiều ngày 31/7, Hội đồng nhân dân xã Hợp Minh khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Hai. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tiến hành ngay sau khi xã Hợp Minh chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Long Thành, Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành và Bảo Thành, theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Đề - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Hoàng Thị Như Quỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế và các vị đại biểu HĐND xã khóa I.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 - 2025), đồng thời là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.
Bằng quyết tâm chính trị cao, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Hợp Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.214,2 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010); Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,28%, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 41,72 triệu đồng, tăng 3,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,6% kế hoạch năm; Thu ngân sách nhà nước đạt 123,452 tỷ đồng, tương đương 65,14% so với dự toán giao.
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo sát sao, đem lại nhiều thành quả đáng ghi nhận: Xã Sơn Thành (cũ) được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về "An ninh trật tự"; Xã Long Thành (cũ) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về "Chuyển đổi số"; Xã Vĩnh Thành và Bảo Thành đạt chuẩn NTM nâng cao; Xã Viên Thành hoàn thành 14/19 tiêu chí đạt mức từ 90 - 100%, 5 tiêu chí còn lại đạt từ 75 - 89%.
Bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, kinh tế chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa – xã hội cũng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp
Hiện nay, toàn xã có 16 trường học với 9.070 học sinh và 452 giáo viên. Trong đó, 15 trường do xã quản lý, có 14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 5 trường đạt chuẩn mức độ 2. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Các phong trào văn hóa, thể thao được tổ chức hiệu quả; công tác tuyên truyền chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và các ngày lễ lớn được triển khai sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; phương pháp, lề lối làm việc ngày càng đổi mới, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hợp Minh đặt mục tiêu phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11 - 12%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên từ 75 - 77 triệu đồng. Đồng thời tập trung vận hành ổn định, hiệu quả bộ máy chính quyền mới, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với một số báo cáo, tờ trình; chia tổ thảo luận; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết. Kỳ họp cũng đã chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - UBMTTQ xã, thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phát triển chung.