Còn hơn 1 tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã rực rỡ với đủ các loại hàng trang trí, thu hút đông đảo khách tham quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tháng 11/2023 là tháng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hachiko - chú chó nổi tiếng thế giới với câu chuyện gần 11 năm chờ đợi người chủ đã qua đời của mình tại ga Shibuya ở thủ đô của Nhật Bản.
Sau khi ăn món pizza thịt rắn này, nhiều người cho biết, tuy tên gọi món ăn ghê rợn nhưng vị lại rất ngon.
Cuộc sống của người xưa không hề nhàm chán mà vô cùng thú vị, vui nhộn và khác biệt so với bây giờ.
Có biết bao câu chuyện 'dở khóc dở cười' mỗi dịp Halloween đến. Có thể nói, lễ hội có nguồn gốc phương Tây này ngày càng trở nên biến tướng và lai căng tại Việt Nam. Nhiều người tham gia lễ hội nhưng hoàn toàn không hiểu bản chất, ý nghĩa mà chỉ đơn giản là 'đú trend'. Và họ sẵn sàng chi ra cả chục triệu đồng để hóa trang theo phong trào sao cho nổi bật nhất, rùng rợn nhất có thể.
Ngày lễ Halloween (31/10) bắt nguồn từ dân tộc Celt, được biết đến như một ngày lễ tưởng niệm và chào đón những linh hồn đã mất được trở về nhà. Mọi người thường có tục hóa trang thành người chết, ma quỷ vào đêm Halloween.
Tối 31/10/2023, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chương trình thường niên của khoa Quan hệ Quốc tế Halloween 2023: Symfonía đã diễn ra, mang đến một đêm Halloween rùng rợn, kinh dị song không kém những thông điệp nhân văn được gửi gắm tới người xem.
Ngày Halloween năm nay lại sôi động với những màn trang trí, hóa trang đầy ấn tượng.
Lễ hội Halloween còn có tên gọi khác là lễ hội ma quỷ, là một ngày lễ truyền thống ở các nước phương Tây. Trong những năm gần đây, lễ hội hóa trang này đã được một số trường mầm non, phổ thông tổ chức cho học sinh. Tuy nhiên, khi những hình ảnh học sinh hóa trang rùng rợn, kinh dị, thậm chí là bạo lực được lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên những tranh luận trái chiều về việc có nên tổ chức lễ hội này trong trường học?
Một số tuyến phố tại Hà Nội trở nên sôi động, nhộn nhịp bởi màn hóa trang mang đậm không khí lễ hội Halloween.
Đêm 31/10, nhiều bạn trẻ hóa trang thành những dị nhân, ma quái để vui chơi nhân dịp Halloween ở các tuyến đường Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.
Dù là ngày trong tuần nhưng không khí vui chơi lễ hội hóa trang tại TPHCM vẫn vô cùng náo nhiệt và sôi động.
Tối hôm nay (31/10), phố Hàng Mã trở nên rực rỡ không chỉ bởi những món đồ chơi, đồ trang trí Halloween đầy màu sắc 'ma quái', mà còn đến từ những bộ đồ hóa trang độc đáo của người dân.
Tối nay 31/10, lễ hội Halloween mới chính thức bắt đầu, nhưng trước đó từ chiều, nhiều bạn trẻ Hà Nội đã hóa trang, vẽ mặt ma quái để buổi tối vui chơi.
Tối 31/10, hưởng ứng không khí của lễ hội hóa trang (Halloween), nhiều người dân Hà Nội thay đổi 'giao diện' độc lạ cùng nhau xuống phố.
Tròn 1 năm sau thảm kịch trong lễ hội Halloween trên khu phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, người thân của các nạn nhân cho biết, nỗi đau của họ vẫn chưa nguôi ngoai. Họ yêu cầu các quan chức cấp cao phải chịu trách nhiệm về thảm họa khiến 159 người thiệt mạng.
Bên cạnh việc hòa mình vào các lễ hội hóa trang Halloween nhộn nhịp, du khách cũng có thể lựa chọn trải nghiệm không khí 'kinh dị' thực sự ở những địa điểm đáng sợ bậc nhất Châu Á.
Đối với người hâm mộ Walt Disney, dường như không điều gì có thể tuyệt vời hơn việc tận hưởng không khí Halloween tại công viên giải trí của tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện này.
Những năm gần đây, Halloween được giới trẻ đón nhận sôi nổi, không phân biệt lứa tuổi... Đây cũng là dịp các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo khi hóa trang và cá tính khi chơi các trò chơi kinh dị. Tuy nhiên, theo nhiều bạn, dịp Halloween cũng cần được đón nhận với một tinh thần lành mạnh, văn minh, tránh hóa trang quá phản cảm hoặc hành động nguy hại đến người tham gia lễ hội.
Chiều 31-10, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và lãnh đạo các cơ sở giáo dục ngoài công lập về tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Nhiều trường học đã ra thông báo không tổ chức lễ hội Halloween vì lo ngại các hình ảnh rùng rợn có thể ảnh hưởng đến học sinh.
Dưới đây là một số món ăn luôn có mặt trong ngày lễ Halloween ở những quốc gia có truyền thống đón lễ hội này.
Một số trường khước từ việc tổ chức Halloween vì cảm thấy rùng rợn, kinh dị nhưng không ít trường cho đây là một hoạt động cần thiết giúp học sinh hiểu biết và hội nhập thế giới đa văn hóa.
Nhận thấy sự nguy hiểm của những món đồ chơi hay tạo hình đáng sợ, không phù hợp với môi trường giáo dục, nhiều trường thông báo không tổ chức Halloween.
Lễ hội Halloween ngày nay dường như đã trở thành một ngày lễ diễn ra trên toàn cầu. Lễ hội không những là dịp để mọi người cùng vui chơi, mang lại niềm vui, tiếng cười, xua tan mọi lo lắng, buồn phiền trong cuộc sống, mà còn mang ý nghĩa tâm linh với lịch sử hàng ngàn năm. Nhưng lễ hội này có thật sự phù hợp với văn hóa Việt Nam?
Để đón lễ hội Halloween, nhiều vị chủ nhân sẵn sàng xuống tay sắm quần áo, phụ kiện hóa trang cho thú cưng.
Một số trường học tại Hà Nội gửi thông báo không tổ chức lễ hội Halloween, yêu cầu phụ huynh không hóa trang con 'thành ma quỷ và các nhân vật kinh dị'.