Hà Nội: Nhiều đột phá chiến lược trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Hà Nội ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động 06-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đây được xem là 'kim chỉ nam' để ngành Y tế Thủ đô từng bước xây dựng hệ thống y tế hội nhập, hiện đại, thông minh và nhân văn.

Tăng tốc chuyển đổi hệ thống y tế hiện đại, thông minh

Là lực lượng tiên phong trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, những năm qua, ngành Y tế Hà Nội không ngừng đổi mới, bứt phá trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bước vào năm 2026 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu chiến lược, ngành Y tế Hà Nội xác định rõ yêu cầu triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Trên tinh thần đó, việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 26/02/2026 đã cụ thể hóa toàn bộ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động 06-CTr/TU. Đây được xem là “kim chỉ nam” để ngành Y tế Thủ đô tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từng bước xây dựng hệ thống y tế hội nhập, hiện đại, thông minh và nhân văn.

Một trong những đột phá chiến lược trong Kế hoạch số 71/KH-UBND là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi hệ thống y tế hiện đại, thông minh. Từ tháng 3/2026, Hà Nội thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 3 cơ sở gồm: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. AI được tích hợp vào quy trình phân tích hình ảnh X-quang, CT, MRI… giúp phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng.

Bước sang quý II/2026, Thành phố đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Quý III/2026, triển khai hệ thống điều phối thông minh và telemedicine trong cấp cứu ngoại viện, xây dựng mạng lưới hội chẩn từ xa đa tầng, kết nối xuyên suốt từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu. Đến tháng 12/2026, thí điểm sử dụng UAV/drone vận chuyển máu, bệnh phẩm và thuốc tại Bệnh viện Đức Giang. Có thể thấy, lộ trình chuyển đổi được triển khai bài bản theo từng mốc thời gian cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng thời thích ứng kịp thời với nhịp phát triển của khoa học - công nghệ.

Gắn với định hướng “lấy người dân làm trung tâm”

Cùng với chuyển đổi hệ thống y tế hiện đại, thông minh, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân tiếp tục được Hà Nội xác định là trọng tâm xuyên suốt với nhiều đột phá chiến lược. Tiêu biểu như triển khai dự án “Hà Nội khỏe” - hệ sinh thái y tế đô thị thông minh; xây dựng 3 bệnh viện trở thành bệnh viện thông minh; đầu tư Trung tâm xạ trị ngang tầm quốc tế; từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho đối tượng chính sách, người yếu thế và thu nhập thấp;…

Đáng chú ý, đứng trước xu hướng già hóa dân số, Hà Nội chủ động phát triển mô hình “kinh tế bạc” với trọng tâm là y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng. Thành phố dự kiến thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội; triển khai mô hình vòng tay thông minh theo dõi sức khỏe người cao tuổi; xây dựng tổ hợp trung tâm chăm sóc - trị liệu - phục hồi chức năng; đồng thời tổ chức mô hình chăm sóc ban ngày tại xã, phường theo hướng kết hợp giữa khu vực công lập và xã hội hóa.

Không chỉ quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Hà Nội còn hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo vòng đời. Theo đó, người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần. Trạm y tế xã, phường được đầu tư nâng cấp, đủ điều kiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi tình trạng bệnh mạn tính ngay từ cơ sở. Đồng thời, xây dựng Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh và triển khai chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, thanh, thiếu niên từ 0 - 18 tuổi.

Thực tế, ngay từ đầu năm 2026, nhiều mô hình khám sức khỏe định kỳ, tư vấn, tầm soát miễn phí cho người cao tuổi theo hình thức liên kết giữa bệnh viện tuyến trên - trạm y tế cơ sở đã được triển khai và vận hành thử nghiệm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đơn cử như sự phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng; Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Trạm Y tế phường Phú Thượng… Những mô hình này vừa giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng nhất, nhanh nhất, gần nhất, vừa tăng cường gắn kết chuyên môn, phát huy hiệu quả y tế cơ sở.

Có thể thấy, gắn với định hướng “lấy người dân làm trung tâm”, ngành Y tế Hà Nội không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ cao hay đầu tư hạ tầng hiện đại, mà đang mở ra các hướng đi mới trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế hội nhập, hiện đại, thông minh và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-nhieu-dot-pha-chien-luoc-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan.html