Giúp dân ở xã Trà Leng

Đi theo đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn vào động viên lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích và khảo sát xây dựng các công trình đoàn kết quân dân, chúng tôi hiểu thêm những khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và cuộc sống của bà con vùng lũ.

Những ngày qua, mưa vẫn không dứt, bên dòng nước bạc sông Leng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng TKCN của Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), Ban CHQS huyện và dân quân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Không chỉ tìm kiếm ngay khu vực bị sạt lở, các lực lượng TKCN đã mở rộng theo dòng chảy của sông Leng. Ngay vị trí tìm thấy nạn nhân thứ 9 (cách khoảng 2km về phía hạ lưu sông Leng), lực lượng TKCN đã phát hiện nhiều vật dụng, quần áo của các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi do ảnh hưởng của bão số 9 vừa qua.

 Đoàn công tác Quân khu 5 cùng cán bộ địa phương bàn phương án xây dựng khu tái định cư và công trình đoàn kết quân dân tại xã Trà Leng.

Đoàn công tác Quân khu 5 cùng cán bộ địa phương bàn phương án xây dựng khu tái định cư và công trình đoàn kết quân dân tại xã Trà Leng.

Mưa lũ làm cho dòng nước sông Leng trở nên hung dữ hơn, các lực lượng không có đường tiếp cận hiện trường nghi có nạn nhân mất tích. Phương án di chuyển người và vật dụng phục vụ TKCN bằng ròng rọc được triển khai với 3 sợi dây cáp chắc chắn. Theo đó, lực lượng TKCN đu người theo dây tiếp cận hiện trường.

Chiều 11-11, tại hiện trường, các lực lượng tích cực bới cây, dùng máy bơm xả nước trôi đất, cát để tìm kiếm. Gần nửa tháng nay, dù mưa tuôn, gió lạnh, bộ đội Lữ đoàn Công binh 270 vẫn kiên trì bám hiện trường. Thượng úy Đinh Ngói, Phó đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn vượt sông 4, Lữ đoàn Công binh 270, chia sẻ: “Dù vất vả, mệt nhọc nhưng trước những mất mát to lớn của bà con, chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tìm thấy các nạn nhân mất tích”.

Với khẩu hiệu “lo cho dân như lo cho mình”, đoàn công tác của Quân khu 5 đã khảo sát địa điểm xây dựng công trình đoàn kết quân dân tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Đoàn công tác mong muốn công trình này vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi trú tránh bão, lũ, sạt lở đất cho người dân địa phương.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, để bảo đảm an toàn, với 15 hộ dân bị lũ quét vừa qua (nóc Ông Đề) sẽ chuyển về định cư ở xã Trà Don (giáp thôn 2, xã Trà Leng) với diện tích khoảng 3ha. Đây là khu đất khá bằng phẳng, thường được dùng làm khu huấn luyện quân sự của địa phương. Đối với 36 hộ dân ở làng Tack Pat, thôn 2, xã Trà Leng bị sạt lở thì dự kiến sẽ tái định cư tại chỗ. Chính quyền địa phương mong muốn sớm xây dựng khu tái định cư để bà con có nơi ăn chốn ở, nhanh ổn định cuộc sống.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, trước đây, sông Leng chảy hiền hòa trước nhà bà con làng Tack Pat. Nhưng mưa, bão đã làm con sông thay đổi dòng chảy, làm sập hoàn toàn và hư hỏng nặng nhà ở của 36 hộ dân nơi đây. Người dân đang tích cực thu gom vật dụng, tập kết vật chất để chọn vị trí làm nhà ở mới. Hiện nay, bà con phải ở nhờ nhà người thân trong thôn nên điều kiện sinh hoạt chật chội. Mong muốn lớn nhất của bà con nơi đây là sớm làm được nhà tạm. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Phụ trách Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng, hiện nay, các hộ dân đã được các nhà hảo tâm và chính quyền hỗ trợ bạt, tôn để làm nhà tạm. Xã đã chọn được nơi để tổ chức tái định cư cho nhân dân. Tuy nhiên, do thời tiết chưa thuận lợi và khối lượng công việc nhiều nên bà con chưa thể triển khai làm nhà tái định cư được. Địa phương mong được Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng làm nhà tạm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi khảo sát thực địa, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác TKCN và yêu cầu các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đồng thời, Phó tư lệnh Quân khu 5 mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân nắm được chủ trương đúng đắn, tạo được sự đồng thuận cao. Quân khu 5 sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp nhân dân Trà Leng xây dựng công trình đoàn kết quân dân.

Bài và ảnh: PHAN VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-dan-o-xa-tra-leng-643599