Giữ trọn niềm tin với Đảng từ nơi biên cương
Giữa những ngày đầu Đông, tiết trời ở biên cương Tuyên Quang đã lạnh thấu da, thấu thịt. Thời tiết khắc nghiệt là thế, song trên từng tấc đất của biên ải, lực lượng BĐBP cùng người dân vẫn lặng lẽ ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn bình yên của Tổ quốc bằng niềm tin son sắt vào Đảng. Niềm tin ấy không chỉ được nuôi dưỡng bằng truyền thống cách mạng, mà còn bằng những thành quả phát triển, sự đổi thay cụ thể mà đường lối của Đảng đem lại cho miền biên viễn này.

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Hoàng Chính
Tuyên Quang có trên 277km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng những cơ chế, chính sách đầu tư của Nhà nước, bức tranh nông thôn mới ở khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư như: Đường biên giới, đường tuần tra biên giới, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đến nhiều thôn, bản đặc biệt khó khăn; kinh tế biên mậu có những chuyển mình rõ nét, hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đạt nhiều kết quả ấn tượng; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 ước đạt 8,01%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 8.818 tỷ đồng; toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 40.000 căn nhà dành cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.
Dạo bước trên những xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang mới cảm nhận rõ nét sự thay đổi từng ngày. Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp cho bà con nơi biên cương Tuyên Quang trên hành trình thoát nghèo; các dự án phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, hỗ trợ làm nhà, nước sinh hoạt đến đào tạo sinh kế cho đồng bào vùng cao được triển khai có hiệu quả... Trên dọc chiều dài biên giới ở xã Sơn Vĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân những ngày này đang ra sức thi đua lập tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xã biên giới Sơn Vĩ là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh, có diện tích 110,62km2, với dân số gần 20.000 người. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và BĐBP, Sơn Vĩ nay đã có những thay đổi như: Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất cây trồng bình quân đạt 40 triệu đồng; thực hiện được 73 mô hình cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,67%/năm; xóa được 745 căn nhà tạm...
Trên mảnh đất biên thùy ấy, hình ảnh BĐBP đồng hành cùng dân bản đã trở nên thân thuộc, thể hiện trong việc giúp hộ nghèo làm nhà, hướng dẫn bà con canh tác, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng mô hình tự quản đường biên, cột mốc. Từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị, đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hơn 1.200 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia; mở 49 lớp xóa mù chữ cho hơn 1.100 học viên. Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn phối hợp chính quyền huy động nguồn lực xóa nhà tạm, dột nát. Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đóng góp gần 2.200 ngày công, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều phong trào, mô hình đạt hiệu quả như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: Hoàng Chính
Hay như câu chuyện đời thường người dân chung tay làm đường tuần tra biên giới đến việc các già làng, trưởng bản vận động con cháu không vượt biên trái phép, mỗi hành động đều phản ánh niềm tin và trách nhiệm của người dân nơi biên giới đối với Đảng, Nhà nước. Điều đó cho thấy, mọi chính sách của Đảng và Nhà nước khi đến với nhân dân biên giới đều được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể. Và sự gắn bó giữa quân với dân đã củng cố niềm tin để từng bản làng thành “pháo đài” vững chắc bảo vệ chủ quyền nơi biên ải Tổ quốc.
Thiếu tá Nông Quang Lập, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: Việc xác định rõ mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thể hiện quan điểm kiên định của Đảng ta về độc lập, tự chủ, về sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ xác định rõ phương châm hành động “Biên giới bình yên, nội biên mới vững chắc”, coi việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Đại úy Đỗ Quang Huy, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Máy chia sẻ: Đối với chúng tôi, những nội dung, quan điểm trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thực sự trở thành ngọn lửa niềm tin và điểm tựa tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc chủ quyền không chỉ là ranh giới địa lý, mà là biểu tượng của danh dự, là nơi hội tụ ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới ánh sáng của Đảng, với đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng vững chắc. Niềm tin vào Đảng chính là sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.












