Giữ 'lửa' võ cổ truyền trên cao nguyên

Là người khiêm tốn, giản dị, ít nói về bản thân nhưng ông đã dành hết tâm sức để giữ lửa võ cổ truyền trên cao nguyên, tận tụy 'luyện vàng' cho các vận động viên tỉnh nhà. Ông chính là Đại võ sư Lê Dũng (SN 1967), hiện đang là Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Chuyên môn quyền thuật Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh.

Đại võ sư Lê Dũng (ở giữa, hàng thứ 2) luôn dạy học trò của mình theo khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đại võ sư Lê Dũng (ở giữa, hàng thứ 2) luôn dạy học trò của mình theo khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Thuở 5 tuổi, Đại võ sư Lê Dũng đã được cha mình cho luyện tập môn võ Nhu thuật, sau đó ông được gửi theo học võ sư Nguyễn Đình Phúc quê Bình Định với võ cổ truyền. Sau nhiều năm rèn luyện, ông tham gia các giải đấu đối kháng tại nhiều tỉnh, thành và dành được nhiều thành tích quan trọng cho cá nhân. Ngoài ra, Đại võ sư còn sử dụng thành thạo các loại binh khí cổ truyền như: đao, thương, kiếm, kích, côn, xà mâu, nhị khúc…

Đam mê với võ cổ truyền nhưng Đại võ sư Lê Dũng vẫn tiếp tục theo học nhiều môn võ, trường phái như: thiếu lâm, quyền anh, taekwondo, karatedo, pencak silat, kickboxing, muay Thái…Vì đối với ông, các môn võ đều có nét đẹp, những đòn đánh, thế đánh độc đáo, thú vị, chính vì vậy ông luôn dành tất cả thời gian cho võ học.

Năm 2006, Đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh thành lập, ông được chọn làm huấn luyện viên cho đội tuyển. Biết bao thế hệ võ sinh đã được ông cùng các cộng sự luyện tập, đạt được nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Điển hình như vận động viên Lê Hữu Hùng với huy chương Vàng đối kháng 48 kg tại Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc năm 2007; Lê Thị Thủy Tiên đoạt huy chương Vàng môn võ cổ truyền tại Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc năm 2010; Nguyễn Thị Thảo Nguyên với huy chương Vàng tại các giải đấu toàn quốc năm 2012, 2014; Lê Thị Phương Nguyên với 15 năm giành huy chương Vàng liên tục nên được đặc cách lên kiện tướng…

Hơn 40 năm với công tác dạy võ cổ truyền và huấn luyện, Đại võ sư Lê Dũng luôn dành những tinh túy của võ thuật và kinh nghiệm nhiều năm thượng đài lúc còn trẻ để truyền dạy cho các võ sinh, vận động viên. Hiện nay, tại phố núi Bảo Lộc, võ đường của ông có rất nhiều người đủ các lứa tuổi theo học.

Võ đường của ông luôn dương cao khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và nêu cao tinh thần Nhân - Trí - Dũng. Các vật dụng hằng ngày được cha ông ta dùng tự vệ và đánh giặc cũng được ông truyền dạy cho học trò như: đòn gánh, đòn sóc, mái chèo, liềm, bồ cào, dù che mưa… khiến giới trẻ thích thú.

Đại võ sư Lê Dũng cho biết: “Học võ thuật, đặc biệt là võ cổ truyền giúp cho các bạn trẻ hiểu thêm về quá khứ hào hùng của dân tộc, về các bậc tiền nhân đã sáng tạo ra võ cổ truyền để tự vệ và bảo vệ đất nước, đánh đuổi quân xâm lăng qua các thời kỳ. Học võ cổ truyền để biết tự hào nòi giống Tiên Rồng; biết đến Thánh Gióng, Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Và học võ cổ truyền để luyện tập sự kiên trì, nhẫn nại; có một cơ thể cường tráng, dẻo dai để học tập và làm việc; khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Anh Trần Đức Hải (phường B’Lao) có con trai là Trần Đình Thiên Ân (học sinh lớp 7) đang theo học tại võ đường của Đại võ sư Lê Dũng cho biết, Đại võ sư Lê Dũng không chỉ dạy võ thuật mà luôn nhắc nhở học viên về đạo đức, những phép tắc trong giao tiếp hằng ngày, ra sức phấn đấu học tập, rèn đức, luyện tài để sau này lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước.

Nhờ những thành tích quan trọng trong công tác giảng dạy và huấn luyện, Đại võ sư Lê Dũng đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp, ban, ngành. Điển hình như: Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam nhiều năm tặng Bằng khen vì đã có cống hiến đặc biệt vào việc bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và chỉ đạo thi đấu để các vận động viên của đội tuyển quốc gia đạt huy chương tại Giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại Việt Nam và năm 2019 tổ chức tại Pháp. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện võ cổ truyền tại Trung tâm Thể dục, Thể thao Lâm Đồng…

Bùi Đức Tú .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-lua-vo-co-truyen-tren-cao-nguyen-428293.html