Giữ cho đê thông thoáng
Những ngày này, đi qua đoạn đê tả Thương thuộc xã Mỹ Thái và phường Bắc Giang, ai cũng dễ dàng nhận thấy cảnh quan đã thay đổi rõ rệt. Tuyến đê này ngoài vai trò phòng, chống lụt bão còn là tuyến đường quan trọng giúp người dân lưu thông. Tuy nhiên, thời gian qua luôn um tùm, rậm rạp cây cối thì nay đã thoáng đãng.
Cả một đoạn đê dài, suốt nhiều tháng qua, thời tiết mưa ẩm đã khiến cây cối hai bên bờ đê lớn nhanh, xanh tốt, chờm ra cả lòng đường. Có chỗ tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực tế, đã từng xảy ra một số vụ va chạm giao thông, may mắn là không có thương tích nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Thật, thôn Phúc Mãn, xã Mỹ Thái chia sẻ: “Có lần tôi đi chợ sớm, đường vắng, phía trước có lùm cây che khuất nên không nhìn thấy phương tiện đang đến gần. Khi xe áp sát mới giật mình tránh, suýt thì ngã”.
Cây cối lấn đường không chỉ gây cản trở giao thông còn khiến công tác quản lý đê điều gặp khó khăn. Khi bờ, bãi đê bị “ngập” trong cỏ cây cao lên đến cả mét, việc kiểm tra hiện trạng, đánh giá chất lượng và xây dựng phương án gia cố, nâng cấp đê có nguy cơ thiếu chính xác, nhất là những tổ mối, hiện tượng thẩm lậu tiềm ẩn trong thân đê có thể không được phát hiện kịp thời. Đó là một trong những rào cản đối với công tác phòng, chống thiên tai.
Trước thực trạng đó, một nhóm bạn trẻ ở xã Mỹ Thái đã tự nguyện cùng nhau dùng dao, liềm, máy cắt cỏ cầm tay, tranh thủ phát dọn từng bụi rậm, cây dại. Hành động này được cộng đồng dân cư đánh giá cao. Sau nhiều ngày bất chấp điều kiện thời tiết nắng nóng, các bạn trẻ vẫn tích cực thực hiện nên đến nay tuyến đê được phát quang. Qua đó giúp việc phát hiện, xử lý các sự cố cũng thuận lợi hơn, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Tuy nhiên, ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều đoạn đê chưa được phát quang. Trước đây, do thiếu nhân lực, đã có lúc đơn vị quản lý đê phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt cỏ, thực bì. Cách làm này khiến cây cỏ chết nhanh, tiết kiệm công sức nhưng lại vô tình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh.
Mùa mưa bão đang đến gần và được dự báo là tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nguy cơ xuất hiện nhiều đợt lũ trên các sông, việc phát hiện sớm sự cố và xử lý ngay từ giờ đầu càng trở nên quan trọng. Là địa phương có các tuyến đê dài, nhiều đoạn chưa được cứng hóa, công tác phát quang, dọn dẹp bờ đê cần được chú trọng hơn nữa. Vì thế, cơ quan quản lý tuyến đê nên bố trí kinh phí, thuê phương tiện chuyên nghiệp phát dọn, hạn chế dùng hóa chất diệt cỏ; chính quyền địa phương có đê tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động người dân vào cuộc, không để bờ đê bị “chìm sâu” trong cây dại. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực gỡ rào cản, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/giu-cho-de-thong-thoang-postid450429.bbg











