Giọt mồ hôi, vinh quang và ước mơ Olympic của Phượng

Gương mặt thể thao duy nhất góp mặt trong 12 'Công dân trẻ tiêu biểu' TP. HCM năm 2020 vừa được tuyên dương là Khổng Mỹ Phượng, sinh viên trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM. 10 năm đổ mồ hôi và nỗ lực tập luyện cử tạ, Mỹ Phượng mang về rất nhiều huy chương quý giá và lan tỏa một hình ảnh đẹp về nghị lực.

Giấu cha mẹ để đi tập

Năm nay 21 tuổi, Khổng Mỹ Phượng đã có 10 năm theo cử tạ. Nhưng con đường đến với cử tạ của cô bạn sinh viên ngành Huấn luyện thể thao (trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM) này lại khá tình cờ và có chút gập ghềnh.

“Lúc còn học cấp 2 mình chơi đủ các môn, từ điền kinh đến bóng rổ, bóng ném như các bạn ở trường. Mình chỉ mới biết môn thể hình chứ chưa biết gì về cử tạ. Một hôm nọ có một thầy ở Trung tâm thể thao của Quận đến trường và thuyết phục mình đi tuyển sinh môn môn cử tạ”, Phượng kể lại. Thế là theo luôn, nhưng Phương được tuyển thẳng mà không cần thi cử gì. 2 tuần sau, cô bạn bỏ cuộc. “Lúc đó mình giấu gia đình, nói đi chơi nhưng lại đi tập cử tạ. Mẹ không biết nên ngày nào về cũng được “thưởng” vài roi. Chịu không nổi nên mình nghỉ luôn”. Không thấy học trò đến tập suốt vài tuần, các HLV của Phượng hiểu ngay vấn đề và tìm đến tận nhà để gặp gỡ gia đình. Sau khi thuyết phục thành công, Phượng được đồng ý đi tập và người hằng ngày đưa đón cô bạn chính là mẹ.

Công việc hằng ngày của Mỹ Phượng là làm bạn với những chiếc tạ sắt tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

“Thật ra, với chế độ đãi ngộ tập luyện hằng tháng cho VĐV trẻ lúc đó là 1,5 triệu đồng, cộng với một số khoản khác, mình có thể phụ giúp được ba mẹ phần nào chi tiêu trong gia đình, là lý do để mình theo tập. Sau đó, mình phát hiện ra mình thật sự mê môn này”, Phượng tâm sự.

Với tố chất phù hợp và niềm đam mê, khổ luyện từ khi chỉ mới 11 tuổi, Phượng nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ xuất sắc nhất của cử tạ TP. HCM. Ngay tại giải đấu đầu tiên là Giải vô địch cử tạ trẻ toàn quốc 2013 tại Bắc Ninh, Phượng đã giành 1 HCV và 2 HCB. Ở tuổi 14, cái tên Khổng Mỹ Phượng đã bước ra quốc tế, tại Giải vô địch cử tạ Thanh thiếu niên thế giới 2015 diễn ra ở Lima (Peru), cô bạn ẵm luôn 1HCV và 1HCB hạng cân 44kg của nữ. Đây là thành tích tốt nhất mà một VĐV trẻ Việt Nam có được từ trước đến nay ở giải này. Đáng nói hơn đây là giải nằm trong hệ thống giải chuẩn bị cho Olympic trẻ lần 3 – 2018. Do mất sức cho nội dung đầu tiên, Khổng Mỹ Phượng bị chuột rút khi bước vào nội dung cử đẩy. Cô buộc phải bỏ hai lượt cử đẩy đầu tiên để có thời gian nghỉ ngơi và chỉ tham dự mức tạ 76kg ở lượt cuối cùng. Chung cuộc, nữ lực sĩ của TP. HCM đoạt HCB tổng cử với thành tích 146kg, kém VĐV đoạt HCV người Trung Quốc Gao Yimei đến 9kg.

Chiếc HCV quý giá và Công dân trẻ tiêu biểu 2020

Nhờ những thành tích thể thao, Khổng Mỹ Phượng trúng tuyển vào ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM. “Ước mơ của mình là một lần được thi đấu ở Olympic và giành huy chương SEA Games, sau đó mình muốn theo đuổi nghề giáo hoặc huấn luyện để tìm kiếm và đào tạo những VĐV có đam mê, vì vậy mình chọn theo ngành Huấn luyện”, Phượng cho biết.

Mỹ Phượng giành HCV tại Rome năm 2020.

Trở thành sinh viên, Phượng phải san sẻ thời gian giữa tập luyện, những chuyến thi đấu xa nhà và việc học. Nhiều VĐV chuyên nghiệp luôn gặp khó khăn vì vấn đề này nhưng Phượng luôn biết cách sắp xếp để không ảnh hưởng chuyên môn mà vẫn đảm bảo thời gian đến giảng đường.

Tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2019 đang diễn ra tại CHDCND Triều Tiên HCV nội dung cử đẩy với 75 kg. Mỹ Phượng tiếp tục giành thêm 1HCĐ tại Giải vô địch châu Á 2019. Năm 2020 với Phượng là năm cực kỳ thành công. Tại giải World Cup Cử tạ diễn ra tại Rome (Italy), Mỹ Phượng là một trong những vận động viên của Việt Nam có thành tích ấn tượng khi giành 1 HCV ở nội dung cử giật với thành tích 73kg; 1 HCB ở nội dung cử đẩy với thành tích 82kg và 1 HCĐ tổng cử với thành tích 155kg. Bên cạnh thời gian tập luyện khá dày đặc, Mỹ Phượng còn cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa.

Mỹ Phượng (thứ 5 từ trái qua) và các gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM năm 2020.

Với những thành tích đó, Khổng Mỹ Phượng là gương mặt thể thao duy nhất được trao tặng danh hiệu “Công dân trẻ TP. HCM tiêu biểu 2020”. Rạng rỡ trong buổi lễ tuyên dương, Phượng tâm sự: “Đây là vinh dự lớn nhất của mình, giúp mình ý thức hơn nhiệm vụ và hình ảnh của tuổi trẻ TP. HCM. Không chỉ là một VĐV, mình còn là người trẻ và có nhiệm vụ lan tỏa những giá trị sống đẹp, nỗ lực. Mình sẽ không ngừng nỗ lực để biến điều đó thành sự thật”.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/giot-mo-hoi-vinh-quang-va-uoc-mo-olympic-cua-phuong-1774509.tpo