Tổng thống Mỹ nói rằng ông 'không phải là một người hâm mộ' tiền ảo...
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thiết lập một 'nhóm làm việc', theo đó sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ và những ngân hàng trung ương khác để xem xét tác động của đồng tiền số Libra sắp ra mắt của Facebook.
Phát biểu này của ông Powell đã khiến đồng tiền ảo lớn nhất thế giới Bitcoin rớt giá khá mạnh...
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kêu gọi tạm dừng kế hoạch phát hành tiền ảo có tên Libra của Facebook cho tới khi những vấn đề nghiêm trọng được giải quyết.
Ấn Độ là quốc gia tiếp theo tỏ ý hoài nghi đối với đồng tiền điện tử Libra do Facebook khởi xướng. Nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Á không muốn cho những đồng tiền như vậy xuất hiện ở đất nước này.
Các giao dịch liên quan đến các 'tài sản ảo' tại Việt Nam thiếu hành lang pháp lý để kiểm soát, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động không hợp pháp.
Trong phiên giao dịch ngày 26/6, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã có lúc lên mức gần 13.000 USD - ngưỡng cao nhất trong vòng 18 tháng qua, mức nhảy vọt mà theo giới phân tích là do tâm lý lo ngại của các nhà giao dịch muốn tìm kiếm một hình thức đầu tư thay thế an toàn trong khi hy vọng rằng đồng tiền số Libra của Facebook có thể biến tiền điện tử thành xu thế.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố Fed là cơ quan phi chính trị và 'nỗ lực hết sức để phục vụ mọi người dân Mỹ với công cụ của mình.'
Đồng tiền số Libra có thể gây bất ổn cho các nền kinh tế mới nổi, nhà đồng sáng lập Facebook Chris Hughes khẳng định.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, công dụng, khả năng được chấp thuận và biến động là những điểm khác biệt rõ nhất giữa tiền ảo Libra và Bitcoin.