Gặp mặt Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi
Buổi gặp mặt là dịp để tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước trong những năm tháng đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Sáng 8/6, tại TP.Quảng Ngãi, Ban liên lạc Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập (8/6/1964 - 8/6/2025).

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Ngày 8/6/1964, tại suối Chí, xã Hành Tín, nay là xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành), Ban CHQS tỉnh Quảng Ngãi thành lập Đoàn Văn công Quân giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.
Đến tháng 8/1965, Đoàn Văn công Quân giải phóng tỉnh Quảng Ngãi được chuyển về Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giao Ban Tuyên huấn trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và phát triển đoàn. Từ đây, đoàn được đổi tên thành Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

Thành viên của Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ tại buổi gặp mặt.
Trong những năm tháng đấu tranh, giải phóng dân tộc, đoàn thực hiện nhiệm vụ tập luyện các chương trình nghệ thuật và hành quân đi biểu diễn phục vụ quân và dân ở các căn cứ cách mạng, một số vùng giải phóng trên địa bàn tỉnh.
Trải qua 61 năm hình thành và phát triển, Đoàn Văn công Giải phóng Quảng Ngãi đã được đổi nhiều tên gọi khác nhau, thay đổi địa điểm trụ sở làm việc nhiều lần. Đoàn cũng đã có 11 cán bộ, diễn viên, nhạc công hy sinh.
Để ghi nhận đóng góp to lớn của đoàn, năm 1972, Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Ba trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các thành viên của Đoàn Văn công Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Buổi gặp mặt mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là dịp để ôn lại chặng đường hào hùng của một thế hệ chiến sĩ, nghệ sĩ đã sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước bằng tài năng và lòng yêu nước sâu sắc; tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Tinh thần lạc quan, dấn thân cống hiến của đoàn trong những năm khói lửa còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó để đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc; thắp sáng ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gap-mat-doan-van-cong-giai-phong-tinh-quang-ngai-53403.htm












