FIFA Days: Quãng nghỉ cần thiết của các CLB
Dù có nhiều nguy cơ xuất hiện, nhưng đợt FIFA Days này lại được đánh giá là quãng nghỉ cần thiết cho chính các CLB để hiện thực hóa mục tiêu của họ ở cuối mùa giải.
1. Sau gần 3 tháng, FIFA Days trở lại. Loạt trận quan trọng nhất trong đợt FIFA Days này chính là phân định những tấm vé cuối cùng dự EURO 2024 trên đất Đức theo thể thức play-off. Ba Lan, Ukraine, Israel, Hy Lạp, Geogria, Bosnia, xứ Wales, Phần Lan, Luxembourg, Kazakhstan, Estonia và Iceland được phân thành 3 nhánh. Mỗi nhánh gồm 4 đội tuyển, bốc thăm phân hai cặp đá loại trực tiếp chọn 2 đội vào chung kết. Đội thắng ở chung kết 3 nhánh sẽ giành những tấm vé với tới Đức vào mùa Hè này.
Bên cạnh các trận play-off khu vực châu Âu, những trận đấu ở vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng diễn ra. Với nhiều cặp đấu hấp dẫn như việc Hàn Quốc dưới triều đại của HLV mới gặp tuyển Thái Lan hay như việc đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu bản lề với Indonesia cũng được chờ đợi. Dư luận cũng khá quan tâm đến đội tuyển Nhật Bản sau cú sốc bị loại ở cúp châu Á mới đây. Một chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên được kì vọng sẽ giảm bớt những hoài nghi cho đội tuyển xứ hoa anh đào.
Với các đội tuyển quốc gia không đá vòng loại hay play-off, đợt FIFA Days này là cơ hội tốt nhất cho các HLV tập dượt, thử nghiệm đội hình. Bồ Đào Nha đã chọn Thụy Điển, một đối thủ rất mạnh để "rèn quân" trong bối cảnh Ronaldo không có mặt. Italy chọn đối thủ nhẹ nhàng hơn là Venezuela trong khi Tây Ban Nha gặp Colombia. Hai cặp đấu giao hữu được đánh giá hay nhất loạt trận này sẽ là Pháp gặp Đức trong khi Anh đối đầu Brazil. Trong bối cảnh EURO 2024 chỉ còn gần 3 tháng nữa là khởi tranh, những đội tuyển đã giành vé sẽ phải gấp rút kiện toàn nhân sự, kĩ chiến thuật cho giải đấu trên đất Đức.

FIFA Days lợi nhiều hơn hại đối với các CLB
2. Những ngôi sao tốt nhất đã trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Chính điều này cũng dẫn đến những mối lo cực lớn cho các CLB chủ quản. Cho đến thời điểm này của mùa giải, các cuộc đua đều đang cực nóng. Bất cứ một chấn thương của một trụ cột nào sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường cho các đội bóng.
Chúng ta đã thấy Liverpool chật vật như thế nào trong quãng thời gian Mohamed Salah chấn thương khi trở về thi đấu ở giải vô địch quốc gia châu Phi cùng đội tuyển Ai Cập. Khi Luka Modric không đảm bảo thể lực sau khi chinh chiến cùng đội tuyển Croatia, Real Madrid đã phải rất vất vả khi thiếu đi một ông chủ ở khu vực giữa sân. Còn rất nhiều những trường hợp như thế và nó buộc các CLB phải sống trong lo lắng với đợt FIFA Days này.
Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tích cực, đây lại có thể coi là giai đoạn vàng cho tất cả các CLB. Ở Ngoại hạng Anh, sau một cuộc đua khốc liệt kéo dài từ lễ Giáng sinh sang tới giữa tháng Ba với mật độ thi đấu khủng khiếp. Liverpool, Man City và Arsenal cạnh tranh từng chỉ số phụ trong cuộc đua vô địch, MU, Aston Villa hay Tottenham cũng đang tận thu từng điểm số để tìm tấm vé dự Champions League. Ở đáy bảng xếp hạng, Sheffield, Burnley hay Nottingham cũng đang nỗ lực từng ngày để mong trụ hạng. Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp hay rất nhiều giải vô địch quốc gia khác. Với quá nhiều trận đấu, với quá nhiều đối thủ khác nhau, bản thân chính các HLV cũng đang cảm thấy quá tải, cạn kiệt ý tưởng. FIFA Days lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để các nhà cầm quân nhìn lại cả một chặng đường dài. Những tính toán, những chiến lược khác sẽ được vạch ra cho quãng thời gian còn lại của mùa giải. Thành công, hay thất bại, cũng bắt nguồn từ chính quãng nghỉ cần thiết này.
Xem tiếp lịch thi đấu bóng đá TẠI ĐÂY














