Khán giả chương trình bật cười vì thí sinh Văn Trường đưa ra đáp án sai, đối thủ Quốc Duy đoán bừa lại là kết quả chính xác.
Đường lên đỉnh Olympia diễn ra trong một năm 2020 vô cùng đặc biệt, được khán giả nhắc đi nhắc lại bởi vô số các yếu tố khác nhau, từ thành công cho đến những 'hạt sạn' đáng tiếc.
Mới đây, Quán quân Lê Vũ Hoàng (Lê Vũ Hoàng, sinh năm 1988) - Nhà vô địch Olympia năm thứ 6) đã chia sẻ khoảnh khắc mừng sinh nhật con trai Brian lên 7 tuổi ngay tại căn biệt thự bạc tỷ của mình.
Với việc giải được từ khóa vượt chướng ngại vật '2021' - năm tổ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc XIII và SEA Games, nam sinh Lê Văn Hữu đã tạo ưu thế để thẳng tiến giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của Quý 2.
Xuất hiện trong Gala kỷ niệm 20 năm của Đường lên đỉnh Olympia, cậu nhóc 11 tuổi này đã khiến cả trường quay bật cười trước câu trả lời vô cùng ngây ngô.
Ghi được số điểm cao nhất ở tập 2 chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, Nguyễn Thục Nữ còn khiến nhiều khán giả thích thú khi từng lập kỷ lục tại 'Đường lên đỉnh Olympia'.
Sau 4 lần tổ chức với nội dung phong phú, cuộc thi 'Đường lên đỉnh Olympia' của Trường THPT chuyên Hùng Vương đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích và hấp dẫn đối với nhiều học sinh. Hoạt động này cũng góp phần 'tiếp lửa' cho những 'nhà leo núi' mang trong mình quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, đưa cầu truyền hình về với Gia Lai.
Bên cạnh việc lập kỷ lục ở phần thi Khởi động (120 điểm), Công Thành còn gây ấn tượng khi chạm đến điểm số chung cuộc là 400 - nằm trong top 3 thành tích của Olympia 20 năm qua.
Mặc dù không đạt được thành tích cao trong cuộc thi, thế nhưng nữ sinh này đã khiến nhiều anh chàng phải 'say nắng' bởi một loạt những biểu cảm đáng yêu trong chương trình.
Góp mặt ở cuộc thi tuần 'Đường lên đỉnh Olympia', Thanh Thúy và Trà My chiếm được cảm tình của nhiều khán giả nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tính cách dễ thương và sự tự tin.
Cô nàng bước từ định nghĩa con ngoan, trò giỏi đến phòng xăm, theo đuổi công việc vốn còn nhiều định kiến.
Từng thất bại trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, chàng trai 9x Võ Duy Khánh hiện là trưởng phòng cấp cao trong một tập đoàn công nghệ. Anh là một trong những người xây dựng và phát triển ứng dụng Bluezone.
Dù không xuất sắc hơn các bạn chơi nhưng Nguyễn Minh Đức đến từ Ninh Bình đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc thi tuần thứ 2 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.
Nhiều cựu thí sinh có chung nhận xét rằng câu hỏi 'nhà cựu vô địch nào có biệt danh vui là 'ông tổ nghề rửa bát?'' trong cuộc thi tuần là nhảm và không mang ý nghĩa, nội dung gì.
Võ Duy Khánh - cựu thí sinh tham gia hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia cách đây 11 năm lại chính là người tạo ra ứng dụng Bluezone gây sốt mùa dịch COVID-19 thời gian qua.
Từ kết quả không như mong đợi ở sân chơi Olympia 12 năm trước, Võ Duy Khánh nỗ lực thay đổi bản thân theo hướng tích cực và đạt được thành công nhất định ở tuổi 29.
Theo thống kê, 2/19 quán quân Đường lên đỉnh Olympia trở về nước sau khi du học. Những người còn lại chọn định cư, làm việc, lập gia đình ở nước ngoài...
Lê Vũ Hoàng, Hồ Ngọc Hân, Phan Đăng Nhật Minh, Hồ Đắc Thanh Chương đều đạt được thành công nhất định sau khi rời sân chơi 'Đường lên đỉnh Olympia'.
Đến nay, chỉ có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau khi du học tại Úc đã trở về Việt Nam sinh sống và làm việc.
Là MC dẫn ở điểm cầu Ninh Bình - nơi có nhà vô địch chung kết Olympia năm nay, Mai Trang chia sẻ, cô đứng về phía Thu Hằng và mong em coi đây là một bài tập vượt qua sóng gió dư luận.
Chỉ xuất hiện có vài giây nhưng nữ sinh này đã khiến trái tim bao khán giả rung động!
Đừng chỉ trích Thu Hằng chơi xấu vì chắp tay cầu nguyện lúc đối thủ trả lời, chẳng phải chúng ta luôn muốn trẻ sống thật, dám thể hiện cảm xúc, mơ ước hay sao?
Vượt qua 3 đối thủ nam, Nguyễn Thị Thu Hằng, lớp 12B1Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), giành ngôi vị quán quân hành trình chinh phục đỉnh Olympia với số điểm 235, mang về phần thưởng 40.000 USD. Ðây là quán quân nữ sau 9 năm vắng bóng.