Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao và kinh tế thể thao biển
Sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao đang được xác định là hướng phát triển quan trọng của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.
Tại hội thảo Hội thảo Phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực thể thao đã đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, xây dựng thương hiệu thể thao mang tầm quốc gia và khu vực.
Trong nhiều năm qua, thể thao thành tích cao của thành phố duy trì sự phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu tại các giải quốc gia và quốc tế. Đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của Đà Nẵng đóng góp quan trọng vào thành phần các đội tuyển thi đấu tại SEA Games, ASIAD và Olympic.

Toàn cảnh hội thảo.
Cùng với đó, xã hội hóa thể thao được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư vào các hoạt động, dịch vụ liên quan. Nhiều sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế đã được tổ chức thành công như Marathon Quốc tế Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Việt Nam, Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Brazil, Việt Nam - Vương quốc Anh… tạo nền tảng để kinh tế thể thao hình thành và phát triển.
Tuy nhiên, thể thao thành tích cao của thành phố vẫn đối mặt với những rào cản, yêu cầu được tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Kinh tế thể thao có bước tiến nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa hình thành hệ sinh thái rõ ràng, thiếu tính liên kết và chưa khai thác tốt các lợi thế biển, du lịch và dịch vụ.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đưa ra nhiều tham luận gợi mở mô hình phát triển phù hợp với đặc trưng địa phương. Các ý kiến tập trung vào định hướng xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm thể thao thành tích cao trọng điểm quốc gia, dẫn đầu về thể thao biển trong giai đoạn 2025-2030, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á vào năm 2045.

Định hình hệ sinh thái thể thao mới cho Đà Nẵng trong giai đoạn 2025-2030.
Nhiều tham luận phân tích tiềm năng của thành phố trong phát triển thể thao biển, thể thao giải trí gắn với du lịch, thể thao điện tử; đồng thời đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn lực và mô hình quản lý.
Các chuyên gia đồng thuận rằng phát triển thể thao đi đôi với xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố sự kiện, lễ hội thể thao biển quốc tế”, hướng đến mục tiêu thu hút 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20-25% là khách quốc tế và khách trong nước đến từ các sự kiện thể thao.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh Đà Nẵng có nhiều cơ hội để phát triển lĩnh vực này nhờ lợi thế về du lịch, dịch vụ và hạ tầng sự kiện. Tuy vậy, sự phát triển cần được nhìn nhận trong bối cảnh vẫn còn những điểm nghẽn và khó khăn tồn tại. Việc tháo gỡ các rào cản đòi hỏi tầm nhìn đổi mới, chiến lược phù hợp và sự đồng hành của toàn xã hội.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, những ý kiến tại hội thảo là nguồn tham khảo giá trị giúp thành phố tiếp tục xây dựng nền thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hội nhập, phát huy lợi thế biển và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong khu vực.












