Du lịch Cửa Lò đón vận hội mới

Bờ biển được trả lại không gian xanh, hạ tầng với những danh hiệu được vinh danh và cung cách làm du lịch đổi thay đang mở cửa cho du lịch Cửa Lò tự tin đón vận hội mới, bền vững và dài lâu.

Bờ biển được trả lại không gian xanh, hạ tầng với những danh hiệu được vinh danh và cung cách làm du lịch đổi thay đang mở cửa cho du lịch Cửa Lò tự tin đón vận hội mới, bền vững và dài lâu.

Mai Hoa | Thiết kế: Hữu Quân 14/02/2026

Những ngày đầu năm 2026, Cửa Lò đón những ngọn gió lành, niềm vui nối tiếp niềm vui. Lễ hội Đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tại Quyết định số 23, ngày 6/1/2026). Đây không chỉ là sự tôn vinh một lễ hội dân gian, mà còn khẳng định chiều sâu văn hóa trong hành trình phát triển đô thị biển Cửa Lò.

Đền Mai Bảng - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh Minh Quân

Đền Mai Bảng - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh Minh Quân

Lễ rước kiệu ở Lễ hội Đền Mai Bang

Lễ rước kiệu ở Lễ hội Đền Mai Bang

Một nghi lễ trong Lễ hội đền Mai Bảng. Ảnh: CSCC

Một nghi lễ trong Lễ hội đền Mai Bảng. Ảnh: CSCC

Niềm vui được nhân lên khi tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) tổ chức ở thành phố Cebu (Philippines) vào cuối tháng 1/2026, Cửa Lò được ASEAN vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026”. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận ở tầm khu vực, mà còn là “giấy thông hành” quan trọng, giúp Cửa Lò tự tin khẳng định vị thế và mở rộng không gian phát triển trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Đại diện lãnh đạo phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (thứ hai phải sang) nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN, tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026), tổ chức tại thành phố Cebu (Philippines) ngày 30/1/2026. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Đại diện lãnh đạo phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (thứ hai phải sang) nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN, tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026), tổ chức tại thành phố Cebu (Philippines) ngày 30/1/2026. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Cửa Lò được ASEAN vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026”.

Cửa Lò được ASEAN vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026”.

Về Cửa Lò hôm nay để cảm nhận rõ một diện mạo mới: Đô thị thoáng đãng, trật tự và giàu sức sống hơn. Niềm tin đang lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người dân khi Đại hội Đảng bộ phường Cửa Lò khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị biển “xanh - sạch - đẹp, giàu mạnh, văn minh”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phùng Đức Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: Mục tiêu này đang được cụ thể hóa bằng những chủ trương và triển khai quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, với tinh thần vướng ở đâu tháo gỡ ở đó. Từ việc quy hoạch bài bản những cụm cây xanh, vừa chắn sóng, chắn gió, vừa tạo cảnh quan sinh thái đặc trưng, đến việc tham mưu tỉnh tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ tại Cửa Lò, gắn với xã hội hóa. Dự kiến hơn 1.000 cây dừa trưởng thành sẽ được trồng trong những ngày đầu Xuân này, hình thành “hàng dừa mới” cho tương lai du lịch biển. Cùng đó, hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, nhất là Đại lộ Vinh - Cửa Lò đang được hoàn thiện, để mỗi con đường về biển trở nên gần gũi thiên nhiên, thân thiện hơn với du khách.

Phường Cửa Lò trồng cây dừa dọc bãi biển. Ảnh: CSCC

Phường Cửa Lò trồng cây dừa dọc bãi biển. Ảnh: CSCC

Trên bãi biển Cửa Lò, những ki-ốt cuối cùng đã được giải tỏa. Bãi biển được san gạt gọn gàng, mở ra không gian công cộng đúng nghĩa; nơi du khách có thể thong thả dạo bộ, ngắm biển thư thái. Cuộc chỉnh trang đô thị, xử lý rác thải được triển khai đồng bộ. Cửa Lò đang xúc tiến đầu tư xây dựng 5 cống tia khóa nước, hình thành hệ thống ngăn chặn khép kín, bảo đảm tuyệt đối không để nước thải rò rỉ ra môi trường biển, để danh hiệu “đô thị du lịch sạch” trở thành giá trị bền vững, lâu dài.

Cửa Lò còn đầu tư “làm đẹp” đô thị bằng việc quy hoạch, bổ sung hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, biển bảng LED; đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng 15 khu tắm tráng hiện đại, mỗi khu có thể phục vụ từ 50 - 100 lượt khách cùng lúc; xây dựng các điểm check-in gắn với nâng cấp các điểm đến, như VinWonders Cửa Hội, đảo Lan Châu, đảo Hòn Ngư, khu sinh thái Cửa Hội, ven cửa sông Cấm, ven cửa sông Lam…

Đặc biệt, Cửa Lò sẽ xây dựng làng chài Nghi Thủy trở thành điểm du lịch trải nghiệm - nơi du khách có thể cùng ngư dân đánh bắt, chế biến hải sản, khi đó, du lịch không chỉ là dịch vụ, mà trở thành câu chuyện đời sống, mang đậm “hơi thở” bản địa.

Ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ. Ảnh: Quốc Đàn

Ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ. Ảnh: Quốc Đàn

Du khách tham gia kéo lưới cùng ngư dân trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Du khách tham gia kéo lưới cùng ngư dân trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Bến cá phường Cửa Lò. Ảnh: Quốc Đàn

Bến cá phường Cửa Lò. Ảnh: Quốc Đàn

Cửa Lò cũng đang quyết tâm làm mới cả tư duy và cách làm du lịch. Hệ thống cơ sở lưu trú, lữ hành, cơ sở làm du lịch được rà soát, sắp xếp lại. Cấp ủy, chính quyền chủ động gặp gỡ, đồng hành với doanh nghiệp để thống nhất mục tiêu phát triển du lịch 4 mùa. Từ tắm biển mùa Hè, Cửa Lò mở rộng sang du lịch trải nghiệm cảnh quan sinh thái, đời sống văn hóa tâm linh thông qua các Lễ hội Đền Mai Bảng, đền Vạn Lộc, đền Yên Lương, đền Bàu Lối, đền Làng Hiếu; chùa đảo Ngư, chùa Lô Sơn…, để mỗi mùa đều có điểm đến, mỗi lần trở lại đều có cảm xúc mới. Cửa Lò cũng tích cực mở rộng kết nối, thu hút đầu tư du lịch, đô thị, thương mại và các sự kiện văn hóa - thể thao tầm quốc gia, quốc tế. Đi cùng quyết tâm ấy là cam kết nâng chất lượng dịch vụ, ứng xử văn minh, công khai minh bạch giá cả, nói không với “chặt chém”, để niềm tin của du khách được bồi đắp bền lâu.

Một góc khu VinWonders Cửa Hội với cáp treo nối ra đảo Ngư. Ảnh: Thành Cường

Một góc khu VinWonders Cửa Hội với cáp treo nối ra đảo Ngư. Ảnh: Thành Cường

Sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Vỹ - Tổng Quản lý VinWonders Cửa Hội phấn khởi chia sẻ: “Biển sạch hơn, bờ biển thoáng hơn, trật tự đô thị được lập lại, đó là những tín hiệu rất rõ để doanh nghiệp thêm niềm tin. Khi chính quyền vào cuộc tích cực, doanh nghiệp cũng sẵn sàng nâng chất lượng dịch vụ, giữ uy tín cho điểm đến”.

Người dân cũng cảm nhận rõ cơ hội của mình. Bà Nguyễn Thị Hà - một người dân ở khối Nghi Thu 1 bộc bạch mộc mạc: “Khách đến đông, ở lâu và quanh năm 4 mùa thì chúng tôi có thêm sinh kế, thu nhập ổn định. Người dân sẵn sàng đồng hành với chính quyền giữ gìn hình ảnh Cửa Lò văn minh, thân thiện”.

Bãi biển Cửa Lò - điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Bãi biển Cửa Lò - điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Vận hội của du lịch Cửa Lò không chỉ đến từ nỗ lực nội tại, mà còn từ bối cảnh phát triển chung của quê hương, đất nước. An ninh - chính trị ổn định, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang hiện hữu nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp lớn với hàng nghìn chuyên gia, lao động nước ngoài sinh sống. Cảng Hàng không quốc tế Vinh vừa được nâng cấp, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đưa vào vận hành; các công trình: đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, nối nước bạn Lào, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng nước sâu Cửa Lò…, đang khởi động triển khai, cùng với Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An sẽ được dịch chuyển về phía Đông gần với Cửa Lò. Tất cả tạo nên một không gian kết nối rộng mở, gia tăng mạnh mẽ dòng khách và cơ hội đầu tư du lịch ở Cửa Lò.

Phối cảnh Cảng nước sâu Cửa Lò với hệ thống cầu cảng và đê chắn sóng ở ngoài biển cùng đường dẫn nối vào khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc. Ảnh: CSCC

Phối cảnh Cảng nước sâu Cửa Lò với hệ thống cầu cảng và đê chắn sóng ở ngoài biển cùng đường dẫn nối vào khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc. Ảnh: CSCC

Từ vận hội này, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò Phùng Đức Nhân nhấn mạnh: Cửa Lò xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, bản đồ số. Mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị phải thật sự gần dân, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Người dân Cửa Lò phải là những “đại sứ du lịch” thân thiện, mến khách, để du khách không chỉ đến một lần mà quay lại nhiều lần.

Khi “cửa sáng” được mở bằng uy tín, hành động cụ thể và sự đồng thuận xã hội, du lịch Cửa Lò không chỉ đón một mùa biển mới đầy niềm tin, mà còn mở ra chặng đường phát triển mới. Trở lại “đường đua” trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực, Cửa Lò hôm nay có thêm nền tảng vững chắc từ niềm tin của người dân, sự đồng hành của doanh nghiệp, quyết tâm đi đến cùng của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh Nghệ An, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để phát triển bền vững trong vận hội.

Một góc phường Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Quốc Đàn

Một góc phường Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Quốc Đàn

Nội dung: Mai Hoa | Thiết kế: Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/du-lich-cua-lo-don-van-hoi-moi-10324002.html