Ngày 15-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh với UBND các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Long An.
Nhiều cơ hội và giải pháp để vùng Đông Nam bộ tăng trưởng hai con số trong năm 2025 được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế vĩ mô năm 2025 vùng Đông Nam bộ đột phá cho tăng trưởng 2 con số, do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 14/1/2025, tại TP. Hồ Chí Minh.
Các chuyên gia đã nêu hàng loạt giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh cho vùng Đông Nam Bộ.
Theo quy hoạch, TP.HCM là đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững; trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á; là hạt nhân của vùng; cực tăng trưởng của cả nước.
Ngành du lịch vùng Đông Nam Bộ cần nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xúc tiến du lịch
Chiều 26-12, tại Đồng Nai, UBND các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết về kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2024.
Năm 2024, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đón hơn 74 triệu lượt khách, tăng 12,6% và tổng doanh thu du lịch đạt hơn 215 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so năm 2023.
Ngày 25/12, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động của Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ. Hiệp hội du lịch địa phương trong vùng đã ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch xanh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Bình Phước tận dụng tốt những lợi thế trong quy hoạch để trở thành trung tâm phát triển của khu vực, trở thành 'điểm đến hấp dẫn' của vùng Đông Nam Bộ.
Ngày 14/12, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó định hướng phát triển Bình Phước thành 'điểm đến hấp dẫn' và là cực tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ.
Sáng 14/12, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 doanh nghiệp với 32 dự án có tổng số vốn đầu tư trên 620,53 triệu USD.
Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là 'điểm đến hấp dẫn' của vùng Đông Nam Bộ.
Để thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số cho vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) ngay trong năm 2025, tại Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng Điều phối vùng ĐNB được tổ chức vào đầu tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông cho phát triển.