Đồng lòng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão
Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, sự tuân thủ, chủ động, tham gia tích cực của người dân góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Lê Văn Vỹ (80 tuổi, khu phố 4, xã Cửa Việt, Quảng Trị) cho biết, người dân ven biển đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ứng phó bão. Khi có cảnh báo, bà con chủ động chằng chống nhà cửa, kê đồ đạc lên cao, dự trữ nước uống, lương thực để phòng trường hợp ngập lụt, chia cắt.
Còn bà Võ Thị Thủy (49 tuổi, khu phố 4, Cửa Việt) chia sẻ, chính quyền và lực lượng chức năng trên địa bàn luôn kịp thời thông tin thời tiết, đến tận các hộ neo đơn, nhà không kiên cố ở vùng thường ngập úng để tuyên truyền, hỗ trợ. Từ khi có cảnh báo bão số 10, nhiều đoàn đã đến giúp gia đình bà kê dọn, gia cố nhà cửa. Theo bà Thủy, để ứng phó hiệu quả với thiên tai, ngoài sự hỗ trợ từ chính quyền, mỗi gia đình phải chuẩn bị phương án, kể cả di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. “Con người nhỏ bé lắm, gió bão có thể cuốn phăng cả nhà kiên cố, huống chi bản thân mình. Vì vậy, khi mưa to gió lớn, chúng tôi luôn ở trong nhà, trừ trường hợp thật sự cấp thiết” – bà Thủy nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi, thôn Xuân Lộc, Cửa Việt) cho hay, khi có cảnh báo bão, ngư dân đều chủ động đưa tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn và trở về nhà trước khi bão đổ bộ. Với kinh nghiệm đi biển, họ còn dự đoán hướng, sức gió để điều chỉnh dây neo, hạn chế va đập và giảm thiệt hại tối đa.
Trung tá Nguyễn Viết An - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị luôn theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và người dân để triển khai hiệu quả công tác phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Điển hình, sáng 28/9, ngay sau khi có thông tin về việc 2 tàu cá mang số hiệu của TPHCM gặp nạn trong khi vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10, đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện, đồng thời huy động thêm 3 ngư dân dày dặn kinh nghiệm trên địa bàn tham gia ứng cứu. “Ngay sau khi được huy động, các ngư dân đã tham gia tích cực, góp phần ứng cứu thành công 9 ngư dân trên 2 thuyền gặp nạn vào sáng 28/9, đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang phối hợp với các lực lượng, người dân trên địa bàn và khu vực lân cận triển khai công tác tìm kiếm đối với 2 ngư dân còn lại trong vụ 2 tàu cá gặp nạn nói trên” - Trung tá Nguyễn Viết An nói.
Theo Trung tá Nguyễn Viết An, người dân địa phương luôn chủ động, tích cực và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, lực lượng chức năng trong phòng chống thiên tai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các lực lượng và sự đồng thuận của người dân có vai trò then chốt trong giảm thiểu thiệt hại. Vì vậy, trước, trong và sau bão, đơn vị luôn cùng địa phương cập nhật thông tin thời tiết, tuyên truyền và hỗ trợ để người dân chuẩn bị, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-long-ung-pho-giam-thieu-thiet-hai-do-mua-bao.html