Quảng Ninh sẽ vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6

Triển khai các chỉ đạo của Trung ương về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tiến tới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Quảng Ninh vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 15/6

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu hoàn thiện phương án bố trí nhân sự tại các xã, phường, đặc khu thành lập mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 7/6.

Tăng cường nhân sự cho HĐND cấp xãPhát huy vai trò quyết định, giám sát và đại diện

Theo Văn bản số 09/CV-BCD ngày 30.5.2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về định hướng tạm thời bố trí biên chế sau sắp xếp, HĐND cấp xã được bố trí: lãnh đạo đầy đủ, hai ban có Phó Trưởng ban chuyên trách, đáng chú ý có thêm hai công chức phục vụ thường xuyên. Đây là điểm mới rất cần thiết để có thể phát huy thực chất vai trò quyết định, giám sát và đại diện cho Nhân dân tại cơ sở.

Tinh gọn để phát triển

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện Năm Căn đang triển khai đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn. Theo đó, từ 7 xã và 1 thị trấn hiện tại, huyện sẽ tổ chức lại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Trọng dụng cán bộ phát huy năng lực

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã đang khẩn trương triển khai các bước sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, từ ngày 1-7 sắp tới. Nhiều cán bộ, công chức cấp huyện sẵn sàng về xã công tác khi được tổ chức phân công nhiệm vụ.

Hải Phòng dôi dư gần 4.400 cán bộ, công chức khi sáp nhập cấp xã

Tp.Hải Phòng đã xây dựng 50 phương án sắp xếp 167 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 50 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm 24 xã, 24 phường và 2 đặc khu.

Giảm 130.000 biên chế sau sáp nhập, tiết kiệm 38.100 tỷ/năm

Trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 190.500 tỷ đồng, bình quân giảm khoảng 38.100 tỷ đồng/năm, chưa kể các chi phí khác.

Cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập cấp huyện, cấp xã sẽ đi về đâu?

Sau khi sáp nhập huyện, xã số cán bộ công chức dôi dư sẽ đi về đâu và họ được hưởng những chính sách đặc biệt có lợi nào?

Có bao nhiêu cán bộ, công chức dôi dư tại Thanh Hóa sau sáp nhập?

Tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và giải quyết chế độ cho khoảng 3.602 cán bộ, công chức, người lao động dôi dư.