Trả lời phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp FDI (VAFIE) khẳng định, đẩy mạnh đầu tư công chính là một cách để giúp cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lớn mạnh hơn.
Kinh tế tư nhân đã từng bước khẳng định vai trò và là động lực quan trọng của nền kinh tế. Lực lượng này đang đóng góp khoảng 51% GDP cả nước, tạo công ăn việc làm cho 82% số lao động.
'Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng' là chủ đề bài viết mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm được công bố chiều ngày 17-3. Bài viết nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời chính là thông điệp tiếp thêm niềm tin và sức bật để các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đóng góp mạnh mẽ hơn cho một Việt Nam thịnh vượng.
Với gần một triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, sử dụng hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng.
Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang rất hồ hởi mong đợi vào nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân. Ở đó, môi trường kinh doanh được bảo đảm bình đẳng, minh bạch và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tư nhân cần được tin tưởng trao nhiệm vụ: doanh nghiệp lớn nhận làm nhiệm vụ lớn, doanh nghiệp nhỏ nhận làm nhiệm vụ nhỏ.
Mặc dù mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 và hai chữ số trong năm tiếp theo là đầy thách thức, song mục tiêu này là khả thi với những giải pháp đột phá từ cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng cho kinh tế tư nhân phát triển.
Để kinh tế tư nhân phát triển, cần khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia các lĩnh vực chiến lược, phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng, công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn và an ninh năng lượng.
Theo PGS.TS. BÙI HỮU TOÀN, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, kinh tế tư nhân hiện nay được xác định là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực này là hết sức cần thiết. Trong đó, giai đoạn đầu, nên tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp lớn để tạo động lực tăng trưởng nhanh chóng.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.'
Theo các chuyên gia, khu vực kinh tế tư nhân đang dần được nhìn nhận là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều này đặt ra kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ có sự phát triển tăng tốc, bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách và hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, cần một chiến lược toàn diện để gỡ những 'chốt hãm' đang cản trở. Trong cuộc trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, GS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) đã chia sẻ góc nhìn về những rào cản, cơ hội và hướng đi giúp kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.
Trong xu hướng phát triển không ngừng của kinh tế thị trường, bên cạnh các động lực truyền thống, khối doanh nghiệp tư nhân trên cả nước nói chung và điển hình tại TP Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng thể hiện rõ vai trò, đóng góp lớn; trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Với mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao vị thế ở địa bàn Đông Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương.
Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn, TP.HCM sẽ chuyển sang mô hình quản trị hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm nguồn lực và động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.
Hơn 3 thập kỷ mở cửa hội nhập của nền kinh tế Việt Nam đều có dấu ấn đậm nét của khối kinh tế tư nhân từng thời kỳ. Hiện nay, để nền kinh tế tăng tốc, bứt phá, doanh nghiệp tư nhân càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí là động lực chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và có cơ chế, mạnh dạn đặt hàng, giao một số việc lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân.
Không chỉ là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế mà còn là động lực chính để Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững, tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tư nhân hiện vẫn gặp nhiều rào cản, vướng mắc. Cộng đồng doanh nghiệp (DN) hiện đang rất kỳ vọng vào những chính sách mới của Đảng, Nhà nước để khu vực kinh tế tư nhân phát huy được vai trò cũng như khả năng đóng góp đối với sự phát triển đất nước.
Hơn 3 thập kỷ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam đều có dấu ấn đậm nét của khối kinh tế tư nhân. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân thậm chí còn là động lực để kinh tế bứt phá.
Tổng tài sản của 12 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam được ước tính khoảng 70 tỷ USD, chỉ bằng tài sản của một tập đoàn nước ngoài. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn còn nghèo so với thế giới.
Để kiến tạo môi trường kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển đột phá, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, trước tiên phải giải quyết điểm nghẽn của điểm nghẽn đó là cơ chế và pháp luật...
Khu vực DN tư nhân Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý, thể hiện qua các hội nghị liên tiếp của Thủ tướng với cộng đồng DN.
Theo doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, doanh nghiệp tư nhân phải trở thành và chính là động lực phát triển kinh tế và an sinh xã hội...
Cần cải cách thể chế, chính sách, hỗ trợ tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi hơn... để giúp doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta.
Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% GDP, khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động và động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Đã đến lúc chúng ta sớm ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân bền vững.
Chiều 7/3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế.
Bộ Tài chính khẳng định sẽ xây dựng Nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần đột phá - hỗ trợ - kiến tạo sự phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.
Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp hơn 45% GDP, tạo ra công ăn việc làm cho 85% số lao động cả nước. Vì thế, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên, doanh nghiệp tư nhân cần được 'tiếp sức' để tiếp tục phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung.
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân với quan điểm đây phải là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Các chuyên gia hy vọng, nghị quyết sẽ giải quyết các vấn đề về môi trường kinh doanh trên tinh thần doanh nghiệp được phép làm những điều pháp luật không cấm và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.
Chính phủ sẽ báo cáo Trung ương để xin ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân, kỳ vọng nhiều cơ chế đặc thù giúp doanh nghiệp thật sự trở thành động lực của nền kinh tế đất nước.
Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý, thể hiện qua các hội nghị liên tiếp của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp.
Chiều 27-2, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ đề 'Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới'. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị khẩn trương xây dựng, trình Trung ương ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó nòng cốt là các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn.
Những năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp tư nhân trong hành trình phát triển để góp chung tiếng nói trong cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo thống kê, thời gian qua khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp gần 45% GDP của cả nước, thực hiện hơn 40% vốn đầu tư của toàn xã hội, chiếm 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. Điều đáng nói, khu vực kinh tế tư nhân cũng đã tạo việc làm cho 85% số lao động của cả nước. Những kết quả ấn tượng rất đáng tự hào này khẳng định những đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển chung của đất nước.
Chính phủ nhấn mạnh, để thúc đẩy sự phát triển chung, cần có sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước với vai trò kiến tạo, sự ủng hộ từ nhân dân và đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tỷ trọng đầu tư chiếm tới 55% trong tổng mức đầu tư toàn xã hội, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8%.
Thủ tướng đã gặp gỡ các doanh nghiệp tư nhân và muốn họ phát triển thành trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế để đất nước tăng tốc phát triển 2 con số. Tuần Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Đình Cung về vấn đề này.
Nhằm đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cần phát triển và vun bồi nội lực giúp doanh nghiệp tư nhân vươn mình, tham gia đóng góp tích cực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Để đạt tăng trưởng 8% trở lên vào năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026 thì khu vực kinh tế ngoài nhà nước cần tăng khoảng 11%/năm. Đây là áp lực rất lớn nhưng cũng là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có sự thay đổi lớn với sự ra đời của các ngành công nghiệp mới, dòng vốn đầu tư dịch chuyển, nhất là rủi ro về 'cuộc chiến thương mại' toàn cầu đang hiện hữu.
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.
Với tỷ trọng 29% GDP, khu vực doanh nghiệp tư nhân có đăng ký chính thức đã lớn vượt trội so với các khu vực khác như DNNN, FDI, kinh tế hộ gia đình để trở thành trụ cột lớn nhất trong GDP.
Chính phủ tái khẳng định cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1-2025 chỉ đạt khoảng 8,8 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2024 và thấp hơn cùng kỳ các năm kể từ năm 2017.
Muốn tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam cần phát triển được đội ngũ doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn mạnh, làm trụ cột, gánh vác những trọng trách lớn, đưa kinh tế bứt phá đi lên.
Thành tựu nổi bật nhất trong 40 năm Đổi mới là sự nổi lên của một khu vực tư nhân năng động, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp lớn lao.
Khi bước vào thời kỳ Đổi mới, khu vực tư nhân được chính thức công nhận là một phần của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đa thành phần sở hữu. Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp 1999 đã trở thành bệ phóng cho kinh tế tư nhân phát triển.