Tập đoàn năng lượng quốc doanh EDF của Pháp đã tạm thời dừng hoạt động ba lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cảnh báo bảy lò phản ứng khác có thể phải giảm công suất khi đợt nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước.
Thỏa thuận hợp tác ba bên mới đây về lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) phản ánh nỗ lực ngày càng lớn của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong việc kết hợp thế mạnh của mỗi nước trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Tập đoàn năng lượng nhà nước Pháp cho biết biện pháp này nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, tránh xả nước có nhiệt độ quá cao ra các con sông vốn đang ấm lên do thời tiết cực đoan.
Quyết định tạm dừng hoạt động lò phản ứng nhằm hạn chế tác động của lượng nước làm mát xả từ nhà máy điện hạt nhân đối với môi trường nước trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao kéo dài.
Khi nhắc đến điện hạt nhân, nhiều người nghĩ đến những lò phản ứng hiện đại và các nhà máy quy mô lớn. Tuy nhiên, phía sau mỗi dự án là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm với những yêu cầu khắt khe về thể chế, pháp quy, nguồn nhân lực, công nghệ và văn hóa an toàn. Loạt bài 'Điện hạt nhân: Không chỉ là xây một nhà máy điện' nhằm phân tích những nền tảng cốt lõi cần được xây dựng để phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả và từng bước làm chủ một ngành công nghệ chiến lược.
Phát triển điện hạt nhân không chỉ là xây dựng một nhà máy điện, mà là quá trình kiến tạo cả một hệ sinh thái gồm thể chế, pháp quy, nguồn nhân lực, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị. Với Việt Nam, mục tiêu hướng tới không chỉ là vận hành những tổ máy điện hạt nhân đầu tiên, mà còn từng bước hình thành ngành công nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ quốc gia.
Nếu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cần hơn 10 năm chuẩn bị, thì phần thời gian quan trọng nhất không chỉ nằm ở thiết kế, thi công hay lắp đặt thiết bị, mà nằm ở việc chuẩn bị con người. Bởi một nhà máy hiện đại đến đâu cũng không thể vận hành an toàn nếu thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực, được đào tạo bài bản và thấm nhuần văn hóa an toàn.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực giảm phát thải, năng lượng nguyên tử được xem là lựa chọn chiến lược dài hạn.
Giám đốc điều hành Rosatom Alexey Likhachev, mới đây đã nêu rõ thời điểm nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa vào vận hành.
Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố hôm 7/7, mức tiêu thụ điện năng của Mỹ, vốn đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp vào năm 2025, sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 và 2027, do nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình điện khí hóa.
Việc SpaceX phóng thành công vệ tinh chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới được xem là bước ngoặt của ngành không gian thương mại.
SpaceX sắp phóng vệ tinh hạt nhân thương mại đầu tiên thế giới. Công nghệ pin hạt nhân mới giúp vệ tinh hoạt động liên tục mà không cần ánh sáng Mặt Trời.
Ngày 6-7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã kích hoạt đợt xả nước thải nhiễm phóng xạ lần thứ 21 từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.
Sinh viên theo học ngành Điện hạt nhân sẽ được miễn học phí, nhưng phải cam kết làm việc cho chủ đầu tư nhà máy sau khi tốt nghiệp.
AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa đưa ra cảnh báo, theo đó tình trạng an toàn hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine vẫn hết sức mong manh.
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google và Amazon đối mặt với thách thức lớn trong việc thực hiện các cam kết về khí hậu, khi lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Ngày 2/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo theo kế hoạch, sớm nhất trong tháng này sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ngày 2/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho thử nghiệm thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sớm nhất trong tháng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sớm nhất là trong tháng này. Theo kế hoạch, sau khoảng 3 tháng tiến hành công tác chuẩn bị, TEPCO sẽ thực hiện việc thu hồi thử nghiệm.
Dự án sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực (PWR) và sẽ trở thành dự án thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng mẫu lò phản ứng này, thay vì chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm.
Hoa Kỳ là nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng điện hạt nhân toàn cầu. Sau nhiều thập kỷ 'đóng băng' điện hạt nhân giành ưu ái cho các dạng năng lượng khác như khí hóa lỏng, trong mấy năm gần đây Chính phủ Hoa Kỳ đã có chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh công nghiệp điện hạt nhân.
Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc ngày 2/7 cho biết, một sự cố rò rỉ nước nặng đã xảy ra tại lò phản ứng số 4 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Wolsong ở thành phố Gyeongju, khu vực Đông Nam nước này.
Ngày 2/7, giới chức an toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về phóng xạ sau sự cố rò rỉ nước nặng tại lò phản ứng hạt nhân Wolsong-4 ở thành phố Gyeongju, miền Đông Nam nước này.
Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành địa phương tiên phong được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)...
Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng–clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân.
Theo các báo cáo của Chính phủ Trung Quốc, các lò phản ứng hạt nhân của nước này đã phải trải qua 130 lần dừng hoạt động bất thường do sự cố tại các hạng mục thiết yếu và lỗi của con người trong giai đoạn 2011-2024.
VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến sai phạm bồi thường tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Các đối tượng bị điều tra về tội 'Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất', với hành vi trục lợi chính sách, suýt gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng ngân sách.
Công an Khánh Hòa đã khởi tố 4 bị can, trong đó có 3 công chức, liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến đưa địa phương trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hạt nhân hàng đầu cả nước.
Ấn Độ vừa khánh thành tại Kalpakkam, bang Tamil Nadu, cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng–clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân thay vì phụ thuộc vào mô hình điện phân truyền thống.
Đến năm 2030 thành phố Đồng Nai phấn đấu phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn.
Công ty năng lượng Axpo của Thụy Sĩ vừa thông báo phải tạm thời đóng cửa cả hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Beznau.
Đoàn Việt Nam có đại diện EVN, sinh viên một số trường đại học và lưu học sinh ngành năng lượng nguyên tử tại Nga tham dự Diễn đàn Thanh niên quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 26/6, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, một nửa sản lượng điện của cả nước sẽ được tạo ra từ điện hạt nhân và các nguồn năng lượng phi hóa thạch, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm mới nhằm vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).