Phiên giao dịch ngày 9/12, VN-Index tăng 3,7 điểm, tương đương 0,29% lên 1.273,84 điểm. Toàn sàn có 235 mã tăng và 146 mã giảm, 85 mã đứng giá.
Phiên giao dịch ngày 9/12, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm với dòng tiền yếu dẫn đến chỉ số chung rung lắc nhẹ quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Phiên này, VCB, HVN, CTG là các trụ cột chính trợ giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,70 điểm lên mức 1.273,84 điểm.
Lũy kế cả năm 2024 (niên độ 1/10/2023 – 30/9/2024), công ty báo lãi vỏn vẹn 222,8 triệu đồng, kém xa so với cùng kỳ năm trước đạt 19 tỷ đồng.
Sau 4 phiên liên tiếp giảm sâu, phiên hôm nay (20/11), VN-Index tăng hơn 11 điểm với 250 mã tăng, 148 mã giảm trong đó nhóm VN30 tích cực với nhiều mã tăng trên 2%.
Việc VN-Index thủng mốc 1.200 điểm đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy, thị trường chứng khoán hồi phục tích cực trong phiên hôm nay.
Tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư hiện hữu khiến VN-Index gặp áp lực chốt lời nhẹ về cuối phiên, may mắn là không có mã nào bị giảm sâu.
Ông Trần Anh Đức và ông Vũ Hoàng Việt đã mua tổng cộng 11,7 triệu cổ phiếu HAC, tương đương 40% vốn chỉ trong phiên ngày 25/09.
Tính đến ngày 29/7 đã có 565 doanh nghiệp đã đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố báo cáo tài chính cho Quý II/2024. Ngoài những kết quả ấn tượng vẫn còn nhiều doanh nghiệp có tình hình kinh doanh đáng báo động.
Thị trường có phiên bán mạnh trên diện rộng khiến thị trường giảm sâu. Sắc đỏ phủ khắp bảng điện tử khiến VN Index rơi về mốc 1.261 điểm. Điểm nhấn của thị trường đến từ việc tổng giá trị giải ngân tăng mạnh đạt hơn 40,7 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1,5 nghìn tỷ.
Trong phiên giao dịch ngày 22/5, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến thị trường chìm trong sắc đỏ kéo VN-Index giảm xuống mức 1.266,91 điểm.
Từng có thời điểm vượt ngưỡng kháng cự 1.280 điểm, chỉ số VN-Index dưới áp lực lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đã quay đầu giảm hơn 10 điểm trong phiên chiều 22/5.
VN-Index cuối phiên được kéo mạnh về sát tham chiếu dù trong phiên có thời điểm giảm gần 10 điểm. Mặc dù vậy, thị trường cũng đã bị ngắt mạnh đà tăng 5 phiên liên tục trước đó.
Nếu các 'ông lớn' đầu ngành đang cho thấy sự hồi phục tốt sau thời kỳ đen tối thì không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực địa ốc lại đang 'ngụp lặn' trong khó khăn, kết quả kinh doanh ảm đạm, lợi nhuận sụt giảm, thậm chí thua lỗ.
Phiên hồi phục hôm nay có thể chỉ mang tính chất hồi phục kỹ thuật và rủi ro Vn-Index tiếp tục giảm sau nhịp hồi vẫn cao. Và trong kịch bản đó thì ngưỡng hỗ trợ tin cậy sẽ là vùng 1.150 điểm, ngưỡng kháng cự gần của chỉ số chính là mốc tâm lý 1.200 điểm…
Trong tuần qua, thị trường chứng khoán chứng kiến lực bán trên thị trường gia tăng mạnh, đột biến hơn ở nhiều mã và nhóm ngành; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 2.248 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Áp lực bán tăng đột ngột đã khiến chỉ số VN-Index giảm sâu và nhanh. Mặc dù thị trường tuần này nghỉ một phiên, nhưng chỉ trong 4 phiên, VN-Index đã để mất hơn 100 điểm và trở thành tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022. Thanh khoản tăng trở lại và ở mức cao với hơn 30 nghìn đồng/phiên trên cả 3 sàn.
QCG hiện dẫn đầu tốp 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HoSE, sau đó là cổ phiếu TTE (tăng 21,3%), TNC (tăng 13,3%), QBS (tăng 12,8%) và SCD (tăng 7,4%).
Phiên giao dịch ngày 19/4, áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh khiến VN-Index xuyên thủng mốc 1.170 điểm ở cuối phiên sáng. Ở phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp các chỉ số chính thu hẹp đà giảm. Phiên này, nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản bị bán tháo với nhiều mã giảm sàn như: AGR, APG, BSI, CTS, VDS, DRH, FIR, LEC. Chốt phiên, VN-Index giảm 18,16 điểm xuống mức 1.174,85 điểm.
Thị trường rung lắc mạnh khi có lúc đã rơi về vùng 1.190 điểm nhưng sau đó đã lấy lại sự cân bằng. Lực cân của VN Index đến từ nhóm cổ phiếu trụ, nhất là các mã ngân hàng, trong khi nhiều mã thuộc nhóm bất động sản vẫn giảm mạnh. Khối ngoại mua bán khá tích cực với việc mua ròng nhẹ.
Với sự 'ấm' dần của thị trường bất động sản, loạt doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real ghi nhận đà giảm 'miệt mài' từ vùng 35.000 đồng/cp xuống 9.780 đồng/cp trong 1 năm qua.
Năm nay, công ty First Real đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng, tăng 107% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 80 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với con số 19 tỷ đồng thực hiện được trong năm 2023.
Một số doanh nghiệp bất động sản đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 và hầu hết đều kỳ vọng lớn vào sự khởi sắc của thị trường.
Số mã cổ phiếu giảm giá gấp hơn 10 lần cổ phiếu tăng giá, chỉ số VN-Index giảm sâu.
Dù cho biên độ tăng điểm giữa các phiên thường dưới ngưỡng 0,5%, KOS vẫn nhích vượt ngưỡng 40.000 đồng/CP vùng đỉnh lịch sử kể từ khi Kosy đưa cổ phiếu lên sàn vào năm 2017.
Thị trường chứng khoán tiếp tục có một tuần (26/2 - 1/3) giao dịch tích cực. Chỉ số VN-Index không quá khó để vượt mốc kháng cự rất quan trọng 1.250 điểm. Áp lực bán chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện khiến thị trường giằng co, nhưng điều đó là chưa đủ để cản đà tăng của thị trường. Tâm lý cải thiện, lực cầu của dòng tiền vẫn tốt là trợ lực chính giúp chỉ số giữ vững và vượt mức đỉnh của năm 2023.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giằng co và khả năng duy trì đà tăng trong phiên hôm nay 22/2. Mặc dù nhịp điều chỉnh đã xuất hiện trong phiên 21/2, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng thêm trong một vài phiên tới.
Thị trường đã có 2 phiên tăng điểm tích cực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giúp VN Index áp sát mốc 1.210 điểm. Dòng tiền tiếp tục được cải thiện qua các phiên giao dịch gần đây đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của chỉ số. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn phát tín hiệu tích cực cho thấy xung lực tăng của thị trường vẫn đang rất lớn.
Dòng tiền mạnh tiếp tục hỗ trợ thị trường giúp VN Index áp sát mốc 1.210 điểm. Bất động sản là nhóm ngành giữ nhịp tăng điểm trong phiên, bên cạnh đó nhóm vận tải cũng diễn biến tích cực. Khối ngoại tiếp tục xả hàng khi bán ròng hơn 400 tỷ đồng.
Bất chấp sự điều chỉnh của cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu bất động sản và một số mã bluechip có phiên giao dịch tỏa sáng, giúp thị trường tiếp tục bừng trong sắc xanh. Chỉ số VN-Index đạt mức cao nhất trong 5 tháng trở lại đây.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 16/2 và VN-Index có thể sẽ giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp nên nhịp điều chỉnh là cơ hội để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục nhằm tối ưu lợi nhuận ngắn hạn, đây cũng là thời điểm dòng tiền có thể sẽ tìm kiếm đến các nhóm cổ phiếu khác chưa tăng nhiều thời gian qua.
Thị trường có phiên khai xuân rất tích cực với việc dòng tiền nhập cuộc mạnh và VN Index dễ dàng chinh phục mốc 1.200 điểm. Ngân hàng vẫn là động lực chính của chỉ số, bên cạnh đó các nhóm thép, dầu khí, dệt may cũng có diễn biến tích cực.
Thị trường chứng khoán mở màn phiên đầu tiên của năm mới Giáp Thìn với sắc xanh bao phủ giúp VN-Index tăng 3,97 điểm lên mốc 1.202,5 điểm.