Đến lượt rừng thông ở Quảng Bình bốc cháy ngùn ngụt
Ngày 30-6, rừng thông 30ha ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra cháy lớn trong lúc nắng nóng kéo dài. Trong những ngày qua, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên. Đặc biệt, vụ cháy ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kéo dài 3 ngày.
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/den-luot-rung-thong-o-quang-binh-boc-chay-ngun-ngut-602160.html
Tin mới
Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025) quy định về 'Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo điểm a, khoản 5, Điều 27 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hành vi cản trở lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ có thể bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Hương Trà (phường Hương Trà, TP. Huế). Chính quyền địa phương đang thông báo tìm thân nhân của cháu bé theo quy định.
Một bộ xương người được phát hiện trong khu vực vườn xà cừ gần cầu Cần Lê (phường An Lộc, TP Đồng Nai) khiến nhiều người bàng hoàng. Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã công bố các đặc điểm nhận dạng và phát thông báo khẩn tìm thân nhân để phục vụ công tác điều tra.
Thực hiện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lấy mẫu HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tịnh Sơn.
Nhiều vụ trộm cắp tài sản đã được Công an phường Mũi Né triệt phá trả lại tài sản cho người đã mất, thể hiện quyết tâm đẩy lùi tội phạm trộm cắp, làm trong sạch địa bàn.
Hỏi: Cha tôi (là ông K.) đã chết nhưng không để lại di chúc. Mặc dù cha tôi đứng tên là cha của anh H. trên giấy khai sinh nhưng thực chất anh H. không phải là con của cha tôi (có giám định ADN). Vậy tôi có quyền yêu cầu tòa án xác định anh H. không phải là con của cha tôi không? Xin được luật sư tư vấn.
Ngày 30-7, Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.








