Giới phân tích đánh giá, xu hướng tăng điểm vẫn áp đảo trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index), nhưng nhà đầu tư chưa vội mua mới cổ phiếu mà cần kiên nhẫn chờ thị trường điều chỉnh.
Giữa lúc thị trường vẫn còn những tín hiệu lưỡng lự sau kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu PDR đã có màn 'ngược dòng' ấn tượng khi tăng kịch trần, bất chấp lo ngại từ việc Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch 3/9, do cổ phiếu trụ giảm giá nên VN-Index dừng tại mức 1.681,3 điểm, hạ 0,91 điểm (-0,05%). Thanh khoản đạt hơn 37.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Khối này mua hơn 3.082 tỷ đồng và bán trên 5.967 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán mở cửa sau kỳ nghỉ lễ với sắc xanh lan tỏa, nhưng áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ đã kéo VN-Index đảo chiều, chốt phiên giảm nhẹ.
Dù VN-Index lùi về dưới tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thị trường vẫn ngập tràn sắc xanh.
Phiên ngày 3-9, mặc dù cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế song VN-Index vẫn đi xuống điểm bởi nhiều mã cổ phiếu trụ cột giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần bán ròng 3563.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3620.9 tỷ đồng.
VIC, VHM, HPG và GAS cố gắng duy trì sắc xanh trong phiên sáng nay nhưng không đủ để cản đà rơi của VN-Index. Cuối tuần qua FED phát đi thông điệp mềm mỏng hứa hẹn giảm lãi suất giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh. 'Liều thuốc' này chỉ giúp chứng khoán trong nước có ít phút hào hứng ban đầu…
VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, dẫn dắt bởi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công.
Trong phiên giao dịch chiều nay 13/8, chỉ số VN-INdex đã đảo chiều tăng bật trở lại và chinh phục đỉnh cao mới.
VIC là đầu tàu dẫn dắt đà tăng ngày hôm nay khi tăng 1,74% và đóng góp 1,8 điểm vào VN-Index. Các mã còn lại trong nhóm bất động sản phần lớn đều kết phiên trong sắc xanh.
Động lực tăng trưởng chủ yếu của Đất Xanh Services đến từ mảng dịch vụ bất động sản với doanh thu đạt 588 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ.
Công ty cá tra này tiếp tục lãi lớn 534 tỷ đồng trong quý II, qua đó làm tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên 6.855 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn góp của chủ sở hữu
Dòng tiền đã quay lại mua cổ phiếu giá lên và lực cung không nhiều kéo VN-Index bứt phá. Trong đó, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh (VIC tăng trần, VHM tăng 2,56% và VPL tăng 3,8%) tăng mạnh đã đóng góp cho VN-Index 10 điểm.
Phiên giao dịch ngày 31/7, thị trường bật tăng gần 20 điểm ngay khi mở cửa, nhưng lực bán gia tăng khiến VN-Index rung lắc và đảo chiều giảm từ giữa phiên sáng. Đáng chú ý, dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.500 ở cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,11 điểm xuống mức 1.502,52 điểm.
Lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán có phiên thanh khoản gần 78.500 tỷ đồng. Nhiều ứng dụng và bảng điện của các công ty chứng khoán có biểu hiện lỗi kết nối khi thanh khoản thị trường tăng đột biến.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 22/7 với sắc xanh phủ rộng và tâm lý nhà đầu tư tích cực trở lại. Chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn 24 điểm, vượt mốc 1.500 điểm và đóng cửa tại 1.510 điểm, mức cao nhất trong vòng một tháng.
Tính từ cuối tháng 6 tới nay, cổ phiếu nhóm ngành bất động sản bất ngờ tăng mạnh. Đáng chú ý, không chỉ doanh nghiệp tốt mà cả các công ty đang thua lỗ, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục cũng có hơn chục phiên tăng trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 7,27 điểm (0,49%) lên 1.497,28 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,68 điểm (0,68%) lên 247,77 điểm và UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,51%) lên 104,74 điểm.
VN-Index đã vượt 1.500 điểm trong phiên nhưng áp lực bán dâng cao khiến chỉ số lùi bước. Dù vậy, VN-Index vẫn chốt phiên cuối tuần ở mức đỉnh mới.
Sau khi gặp áp lực chốt lời nhẹ vào phiên sáng, bước sang phiên chiều VN-Index đã lấy lại sắc xanh và tiến đến mốc 1.500 điểm nhờ sự tích cực của nhóm ngân hàng.
VN-Index dù không giữ được mức cao nhất phiên khi áp sát mức 1.500 điểm và chốt phiên tại 1.490 điểm, vẫn thiết lập đỉnh cao mới, bất chấp khối ngoại quay lại bán ròng, chấm dứt chuỗi mua ròng 11 phiên trước đó.
Sau 7 phiên tăng liên tục, thị trường chứng khoán ngày 15-7 chứng kiến áp lực chốt lời mạnh vào cuối phiên, khiến VN-Index quay đầu giảm gần 10 điểm, lùi về sát mốc 1.460 điểm.
Thị trường chứng khoán hôm nay (14/7) tiếp tục xu hướng tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần. Bên cạnh những mã bluechips như 'họ' Vingroup hay nhóm ngân hàng kéo chỉ số chính đi lên, tâm điểm thị trường hôm nay còn dồn về nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư khi đồng loạt tím với thanh khoản tăng cao.
Cổ phiếu VIC có thời điểm tăng trần, tiếp tục là mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường hôm nay (14/7). Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó cũng lập đỉnh gần 12 tỷ USD.
Bất chấp cú rơi mạnh đầu phiên do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc, VN-Index vẫn đảo chiều ngoạn mục, đóng cửa tăng 12,66 điểm (+0,87%) lên 1.470,42 điểm nhờ lực cầu mạnh mẽ. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn chưa suy giảm dù thị trường rung lắc mạnh.
Lực chốt lời tăng mạnh khiến thanh khoản thị trường ghi nhận thêm 1 phiên vượt 1,2 tỷ USD, VN-Index có lúc giảm về dưới 1.450 điểm, nhưng lực cầu mạnh mẽ đã cân hết lượng cổ phiếu bán ra, tiếp tục lập đỉnh phiên thứ 7 liên tục.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) được Shinhan Securities khuyến nghị mua với giá mục tiêu 19.500 đồng/cổ phiếu. Báo cáo đánh giá doanh nghiệp có triển vọng hồi phục rõ ràng nhờ lãi suất thấp, quỹ đất lớn tại Bình Dương và sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức.
Sóng nâng hạng đã rất gần. Theo dự báo từ Dragon Capital, dòng tiền nước ngoài sau nâng hạng sẽ rất tích cực, có thể đạt 2,5– 7,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động toàn cầu.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VCI, DXG và GEG.
Công ty chứng khoán Shinhan vừa có báo cáo đánh giá về cổ phiếu DXG của tập đoàn bất động sản Đất Xanh (DXG) và đưa ra giá mục tiêu là 19.500 đồng/cp.
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/7, VN-Index ghi nhận mức tăng 5,01 điểm (+0,36%) lên 1.386,97 điểm, trong khi HNX-Index cũng cộng thêm 1,58 điểm (+0,68%) lên 232,51 điểm. Mặc dù mức tăng không lớn, song thị trường thể hiện sự tích cực rõ rệt khi độ rộng nghiêng hẳn về phía bên mua với 447 mã tăng so với 272 mã giảm.
Dù thu hẹp đà giảm của phiên sáng, phiên chiều 26/6 chủ yếu diễn ra tẻ nhạt trên nền thanh khoản thấp, khiến VN-Index có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp.
Phiên giao dịch ngày 25/6, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co. Phiên sáng, thị trường giao dịch khá tích cực với sắc xanh trải rộng, tuy nhiên lực bán chốt lời dâng cao vào cuối phiên chiều khiến VN-Index suy yếu về dưới mốc tham chiếu và đóng cửa trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 0,02 điểm, xuống mức 1.366,75 điểm.
Sự đảo chiều của hai trụ lớn là VIC và VHM đã khiến đà tăng của VN-Index sáng nay chậm lại đáng kể. Tuy nhiên nguyên nhân cũng có phần quan trọng của dòng tiền suy yếu, khi thanh khoản HoSE giảm tới 32% so với sáng hôm qua. Tuy độ rộng vẫn nghiêng về phía tăng nhưng phần lớn cổ phiếu chỉ dao động rất nhỏ...
Phiên giao dịch ngày 24/6, dòng tiền chảy mạnh vào thị trường ngay từ sớm với nhiều nhóm ngành như: chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm giao dịch tích cực, đặc biệt là 2 cổ phiếu Vingroup: VIC, VHM, đã giúp các chỉ số chính giữ đà tăng mạnh suốt phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,59 điểm lên mức 1.366,77 điểm.
Bộ đôi VHM và VIC tiếp tục bay cao trong phiên 24/6, đưa chỉ số VN-Index bay vượt ngưỡng 1.365 điểm cao nhất kể từ tháng 4/2022.
Cổ phiếu nhà Vingroup vẫn là động lực chính kéo tăng điểm VN-Index, nổi bật VIC và VHM đóng góp tổng cộng 5,8 điểm vào chỉ số.