Đắk Lắk phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám, bứt phá trong kỷ nguyên mới

Chặng đường 80 năm, từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk-vùng đất giàu truyền thống cách mạng luôn vững bước đi lên cùng cả nước trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược; giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất non sông, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chớp thời cơ chín muồi nên cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra mau lẹ, ít đổ máu. Sau khi nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh ngày 16-8, Ban lãnh đạo lâm thời của tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi nghĩa ở đồn điền CADA, mở màn cho Tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Ngày 17-8, khởi nghĩa thành công ở đồn điền CADA. Ngày 22-8-1945, Ban lãnh đạo lâm thời, Tỉnh bộ Việt Minh và Ủy ban khởi nghĩa cùng đoàn cán bộ Trung ương tăng cường cho tỉnh Đắk Lắk họp hội nghị mở rộng. Hội nghị đã quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 24-8-1945; thành lập chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Đắk Lắk. Ngày 23-8, truyền đơn của Việt Minh xuất hiện ở thị xã Buôn Ma Thuột kêu gọi quần chúng tham gia giành chính quyền.

15 giờ ngày 24-8-1945, cuộc mít tinh giành chính quyền được tổ chức trọng thể tại sân vận động thị xã Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân. Những ngày tiếp theo, các huyện, tổng đến các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tiến hành xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng. Cách mạng Tháng Tám thành công tại tỉnh Đắk Lắk góp phần cùng thắng lợi của Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho toàn dân tộc Việt Nam.

 Màu xanh no ấm ở xã căn cứ cách mạng Đắk Phơi. Ảnh: BÌNH ĐỊNH

Màu xanh no ấm ở xã căn cứ cách mạng Đắk Phơi. Ảnh: BÌNH ĐỊNH

Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám, sau 80 năm giành chính quyền về tay nhân dân, 50 năm miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt là những giai đoạn gần đây, nền kinh tế của Đắk Lắk luôn đạt mức tăng trưởng khá, thuộc tốp đầu khu vực duyên hải miền Trung-Tây Nguyên. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, Đắk Lắk đạt những con số ấn tượng về phát triển kinh tế: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh đạt khoảng 6,24%/năm; tổng GRDP theo giá hiện hành trong 5 năm đạt khoảng 913.014 tỷ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm; riêng năm 2025, dự kiến đạt 229.248 tỷ đồng, gấp 1,75 lần so với năm 2020; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm khoảng 302.638 tỷ đồng, chiếm 33% tổng GRDP theo giá hiện hành.

Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 11,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 620.000 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 13.000 triệu USD, tăng bình quân 5-6%/năm; tổng thu ngân sách tăng bình quân 8-9%/năm, vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Có kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày một cải thiện, được thể hiện bằng mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Đắk Lắk năm sau luôn tăng trưởng cao hơn năm trước. Tìm hiểu tại phường Tân Lập, đồng chí Đinh Xuân Thành, Phó bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 86,7 triệu đồng. Tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng”.

 Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Ảnh: HOÀNG GIA

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Ảnh: HOÀNG GIA

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Thực hiện nghị quyết của Trung ương, sau khi hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000km², dân số hơn 3,3 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 88 xã và 14 phường), trở thành một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Việc hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền hai cấp là một quyết sách chiến lược, tạo động lực, đột phá cho địa phương khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về đất đai, tài nguyên và lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, thúc đẩy tăng trưởng.

Đắk Lắk có diện tích đất nông nghiệp lớn, nổi tiếng với nhiều nông sản có giá trị xuất khẩu, đặc biệt là thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột; có lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, bờ biển dài gần 190km, với diện tích đầm, vịnh khoảng 18.910ha và hơn 2.000ha bãi triều, cửa sông..., là khu vực tiềm năng, thế mạnh để đầu tư phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ngành nuôi tôm hùm công nghệ cao. Khi được tích hợp thành chuỗi giá trị “nông nghiệp-chế biến-logistics-xuất khẩu”, lợi thế kép từ rừng và biển sẽ không ngừng được phát huy, đồng thời tạo thêm nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục củng cố, khẳng định vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk xác định bám sát “bộ tứ trụ cột” mà Bộ Chính trị đã ban hành, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn để tạo động lực mạnh mẽ đưa Đắk Lắk bứt phá, phát triển toàn diện. Trong đó, quan tâm phát huy những tiềm năng, thế mạnh, tập trung chỉ đạo triển khai, tạo những bước đi đột phá với các ngành kinh tế có lợi thế và giá trị gia tăng cao gắn với ưu tiên phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực.

Đặc biệt, du lịch sẽ tiếp tục được tỉnh Đắk Lắk đầu tư để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn kết du lịch cảnh quan rừng-biển, di tích lịch sử - văn hóa với bản sắc truyền thống của các cộng đồng dân tộc. Đắk Lắk cũng huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ, nhằm phục vụ hiệu quả quá trình quản lý, quản trị và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân.

 Chế biến rau quả xuất khẩu trong khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HOÀNG GIA

Chế biến rau quả xuất khẩu trong khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HOÀNG GIA

Với vị thế, tiềm năng sẵn có, phát huy thành quả công cuộc cách mạng trong 80 năm qua, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần tạo nền tảng vững chắc đưa Đắk Lắk không ngừng phát triển.

KIỀU BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc/dak-lak-phat-huy-hao-khi-cach-mang-thang-tam-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-843269