Đắk Lắk: Khai trương mô hình Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam

Sáng 15/8, tại Quảng trường 10/3, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai trương Không gian check-in “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”, tạo điểm nhấn đặc sắc chào mừng Lễ hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”. Ảnh: daklak.gov.vn

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”. Ảnh: daklak.gov.vn

Phát biểu tại Lễ khai trương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định, chiếc gùi không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn là biểu tượng văn hóa của sự bền bỉ, khéo léo, gắn bó cộng đồng và khát vọng no ấm. Việc kết hợp hình tượng chiếc gùi với sầu riêng tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa và kinh tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong rằng, mô hình chiếc gùi sầu riêng sẽ không chỉ là một điểm check-in đẹp, mà còn là nơi mỗi người cảm nhận sâu hơn về lao động, văn hóa và khát vọng của vùng đất này. 

“Mỗi bức ảnh được chia sẻ, mỗi trải nghiệm tích cực, mỗi lời giới thiệu chân thành của quý vị sẽ góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk và con người Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế” - ông Tiến nhấn mạnh.

Mô hình Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m, kết hợp hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với trái sầu riêng - sản vật đang mang lại sinh kế và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân Đắk Lắk.

Được công nhận là “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”, công trình thể hiện tinh thần sáng tạo, sự chung sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân, kỹ sư và người lao động. Qua đó, Đắk Lắk mong muốn quảng bá sầu riêng bằng chất lượng, lan tỏa văn hóa bằng bản sắc và nâng cao đời sống người dân bằng những giá trị bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường liên kết “Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, logistics và mở rộng thị trường. Đồng thời, phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa.

Mô hình được kỳ vọng trở thành điểm check-in, không gian trải nghiệm, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng và con người Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk - Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. Ảnh: daklak.gov.vn

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk - Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. Ảnh: daklak.gov.vn

*Cũng trong chiều 15/8, tại xã Krông Pắc, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Krông Pắc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk - Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. 

Trong không gian Lễ hội, Triển lãm được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa, góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách; đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc quảng bá hình ảnh sầu riêng thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh./.

HỒNG NHUNG

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/dak-lak-khai-truong-mo-hinh-chiec-gui-sau-rieng-lon-nhat-viet-nam-