Đắk Lắk: 4 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế Cư Kuin có kết quả âm tính

Ngày 7-2, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Sở vừa nhận được thông báo của Viện Pasteur TP HCM về kết quả xét nghiệm 4 trường hợp đang được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cư Kuin.

Theo đó, cả 4 trường hợp này đều âm tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Cụ thể 4 trường hợp có kết quả âm tính là gia đình anh N V H sinh năm 1984, trú tại xã Cư ÊWi, huyện Cư Kuin. Anh H làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và tiếp xúc với nhiều công nhân người Trung Quốc. Ngày 18-1, anh H bắt xe từ Lạng Sơn về Đắk Lắk nhưng không đeo khẩu trang. Sau đó, đi bằng xe buýt về nhà. Đến ngày 24-1, anh H có các biểu hiện mệt mỏi, ho nhiều, có đờm, đau rát họng. Cả ba người thân là vợ và hai con anh H cũng có các triệu chứng ho, rát họng nhưng không sốt; và được cách ly và theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin. Sau khi có kết quả âm tính, các trường hợp này sẽ được theo dõi thêm và cho xuất viện khi sức khỏe ổn định.

Hiện tại tỉnh Đắk Lắk đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và chờ kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp, gồm: Chị L K T sinh năm 1994, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột. T làm việc tại một quán cà phê. Ngày 29-1, T có tiếp xúc với một số người Trung Quốc tại địa điểm bán cà phê. Đến ngày 2-2 thì xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho nên ngày 4-2 nhập viện điều trị. Trường hợp của N T B sinh năm 1990, trú tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ cũng có biểu hiện như sốt, ho. Chị B làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách du lịch Trung Quốc tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ ngày 12 đến 29-1. Đến ngày 4-2 thì nhập Bệnh viện vùng Tây Nguyên với biểu hiện tức ngực, ho, sốt.

Ngoài ra, các trường hợp khác cũng được theo dõi chặt chẽ, gồm bà Tr.T.M.H. (sinh năm 1968, ngụ tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ), làm việc ở Trung Quốc trở về ngày 29-1. Ngành y tế đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu của bà H và 7 người tiếp xúc gần đưa đi xét nghiệm. Trường hợp bà Tr.T.H. (sinh năm 1979, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Năng) là người làm việc tại Đài Loan. Ngày 3-2, bà H. từ Đài Loan về tới TP HCM rồi đón xe khách về xã Ea Tân, cũng được theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Krông Năng. Đối với trường hợp người Trung Quốc, có tên là He Yingqui làm công nhân tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, về Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán và trở lại Krông Pách vào ngày 30-1, cũng đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pách.

Như vậy, tính đến chiều 7-2, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV. Tuy nhiên, trước hình hình bệnh đường hô hấp cấp do nCoV có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thành lập 7 Đội cơ động phòng, chống nCoV trên địa bàn với 35 thành viên. Mỗi đội cơ động có 5 thành viên gồm bác sĩ, cán bộ điều tra dịch tễ, xử lý môi trường, xét nghiệm và truyền thông. Các Đội cơ động đã được tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống nCoV và có nhiệm vụ trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh khi có điều động.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/dak-lak-4-truong-hop-cach-ly-tai-trung-tam-y-te-cu-kuin-co-ket-qua-am-tinh-609477