Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xảy ra tại nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nằm trong Vùng Xanh đã bị tấn công.
Khuất Trang
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-su-quan-my-tai-iraq-bi-tan-cong-390057.htm
Tin nóng
Pakistan đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ thông qua việc thuê một công ty vận động hành lang tại Washington, với kỳ vọng biến những tín hiệu ngoại giao tích cực gần đây thành các kết quả cụ thể.
Ông Andy Burnham được bầu làm lãnh đạo Công đảng và sẽ chính thức kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh vào ngày 20/7.
Việc Mỹ mở rộng các đợt không kích nhằm vào Iran đang tiếp tục đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc mới, khi Tehran cáo buộc Washington chuyển trọng tâm sang các công trình hạ tầng dân sự.
Một máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp và hạ cánh xuống căn cứ Al Dhafra tại UAE trong lúc chiến dịch không kích Iran đang diễn ra. Nguyên nhân sự việc hiện chưa được quân đội Mỹ công bố.
Quốc hội Nhật Bản mới thông qua bản sửa đổi lịch sử đối với Luật Hoàng gia, kiên quyết duy trì nguyên tắc chỉ nam giới mới được quyền kế vị ngai vàng.
Tên lửa phòng không FP-7.x được Ukraine chế tạo dựa trên đạn 48N6 dùng cho tổ hợp S-300, tuy nhiên chất lượng là điều cần xem xét.
Tin mới
Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Washington mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.
Giới phân tích nhận định, khi Saudi Arabia đã chuyển hướng hơn 70% lượng dầu thô xuất khẩu đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ thông qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây để tránh eo biển Hormuz.
Người biểu tình ở Kiev kêu gọi sa thải Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức một bộ trưởng quốc phòng được lòng dân.
Tham vọng của Mỹ trong việc sản xuất đạn pháo 155 nhằm đáp ứng nhu cầu bản thân và viện trợ chưa thể đạt được.
Nghị sĩ Dân chủ Ed Markey vừa kêu gọi Quốc hội Mỹ luận tội Tổng thống Donald Trump về những phát ngôn liên quan đến bầu cử hồi năm 2020 và bầu cử giữa kỳ năm 2026.
Ngày 18/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía Nam eo biển.
Tổng thống Trump cho biết Iran đã phóng 111 quả tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đồng thời khẳng định toàn bộ số tên lửa này đều đã bị đánh chặn.
Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng theo đuổi Giải Nobel Hòa bình nhờ nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến, việc sử dụng sức mạnh quân sự có vẻ đã trở thành lựa chọn khá bình thường.













