Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và ý chí vượt khó vươn lên, cựu chiến binh (CCB) Phan Quang Đông, sinh năm 1961, thôn Hạ, xã Cai Kinh xây dựng thành công mô hình trồng na kết hợp chăn nuôi lợn, mang lại thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.

Ông Đông chăm sóc vườn na
Những ngày này, vườn na của gia đình ông Phan Quang Đông tại thôn Hạ, xã Cai Kinh đang bước vào vụ thu hoạch. Ông Đông chia sẻ: Năm 1980, tôi tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 338, Quân khu 1. Đến năm 1984, tôi xuất ngũ trở về quê hương. Khi đó, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
Nhận thấy cây na phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, lại có giá trị kinh tế và đầu ra tương đối thuận lợi, ông Đông bắt đầu tìm hiểu mô hình từ những hộ trồng na trên địa bàn. Năm 2016, sau khi cân nhắc, ông quyết định dùng số vốn tích góp được của gia đình để mua một vườn na với quy mô khoảng 500 cây về chăm sóc.
Những năm đầu, việc chăm sóc vườn na không hề dễ dàng đối với một người chưa có nhiều kinh nghiệm như ông Đông. Có thời điểm cây sinh trưởng kém, tỷ lệ đậu quả thấp, năng suất chưa đạt như kỳ vọng, chất lượng quả cũng chưa đồng đều. Không nản chí, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây na do địa phương tổ chức; đồng thời tìm hiểu thêm qua sách, báo và học hỏi kinh nghiệm từ những hộ trồng na lâu năm. Từ những kiến thức tích lũy được, ông từng bước điều chỉnh cách chăm sóc, chú trọng dinh dưỡng, tỉa cành, tạo tán và xử lý cho cây ra hoa, đậu quả phù hợp. Nhờ ông kiên trì áp dụng và rút kinh nghiệm qua từng vụ, vườn na của gia đình dần sinh trưởng ổn định, năng suất và chất lượng quả ngày càng được nâng lên.
Từ 500 cây na ban đầu, đến nay, gia đình ông đã mở rộng quy mô sản xuất lên trên 1.500 cây na, chủ yếu là na dai. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hoạch được trên 10 tấn na, với giá bán dao động từ 33.000 đến 40.000 đồng/kg, mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Không dừng lại ở mô hình trồng na, năm 2016, gia đình ông còn chủ động vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm. Hiện nay, gia đình ông duy trì nuôi khoảng 25 - 30 con/lứa, mỗi năm nuôi 2 lứa, cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Từ mô hình kinh tế tổng hợp, trung bình mỗi năm, gia đình ông có thu nhập trên 400 triệu đồng; tạo việc làm thời vụ cho từ 15 đến 20 lao động địa phương.
Ông Hoàng Văn Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Cai Kinh nhận xét: CCB Phan Quang Đông là hội viên gương mẫu, luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ chịu khó, năng động trong sản xuất, ông còn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên và người dân trên địa bàn.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình, tháng 7/2026, ông Đông vinh dự được nhận bằng khen của Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2021-2026.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuu-chien-binh-lam-kinh-te-gioi-5101852.html
