Trung ương Đoàn vừa có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024).
Thanh Hóa cùng miền bắc là hậu phương lớn, cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng miền nam, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Kế thừa tình sâu, nghĩa nặng, các địa phương và thế hệ hôm nay tiếp tục kề vai, sát cánh bên nhau vượt qua thử thách, năng động khai thác tiềm năng, cùng cả nước khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cách đây 70 năm, năm 1954, thực hiện chủ trương của Ðảng và Bác Hồ, tỉnh Thanh Hóa đón nhận con em cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc học tập, để đào tạo đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam và cả nước sau này. Tại Sầm Sơn, chị em trên địa bàn tỉnh, từng đoàn người đã đem theo cơm ngô, cơm khoai đi đón tiếp. Khi xuống thuyền, nhiều chị tự nguyện cõng thương binh vào bờ, đỡ từng cái ba lô, từng túi gạo; các mẹ đến quạt cho bộ đội, thiếu nhi... như đón người thân trở về.
Hiện các ban ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang gấp rút hoàn thành các công trình quan trọng để kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết (TK) ra Bắc (1954-2024) tại thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời. Đây là 1 trong 3 điểm TK lớn của các tỉnh Nam Bộ, ghi dấu sự kiện mang tầm vóc, ý nghĩa lớn lao trong lịch sử dân tộc. Chuỗi sự kiện này thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau.
Tối 27/10, tại thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (10/1954 - 10/2024) và khánh thành khu lưu niệm sự kiện này.
Tối 27/10, tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam tập kết ra bắc ở phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam tập kết ra bắc (1954-2024) và khánh thành công trình khắc ghi lịch sử, tôn vinh tình đồng chí, nghĩa đồng bào.
Tại Sầm Sơn, Thanh Hóa tối 27/10, Lễ Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc diễn ra trong cơn mưa rào nhưng dâng đầy niềm xúc động.
Tối 27/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và cắt băng khánh thành công trình lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại TP. Sầm Sơn.
Sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó với Sầm Sơn, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng những người từng chứng kiến và ngay trên mảnh đất Sầm Sơn suốt mấy thập kỷ qua.
Tối 27-10, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Tối ngày 27/10, tại Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954 - 2024) và khánh thành Khu lưu niệm cùng công trình tượng đài 'Con tàu tập kết ra Bắc'.
Chương trình nghệ thuật 'Quê Thanh - Nghĩa Bắc - Tình Nam' tại Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành khu lưu niệm đã để lại ấn tượng không bao giờ phai trong lòng đại biểu và đông đảo người dân. Với sự tham gia biểu diễn của gần 400 nghệ sĩ, diễn viên qua các trường đoạn diễn xuất liên tục biến hóa, chương trình đọng lại nhiều xúc cảm...
70 năm trước, Thanh Hóa vinh dự là nơi đầu tiên của miền Bắc nhận nhiệm vụ đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết.
Tối 27/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc (1954 – 2024) và khánh thành khu lưu niệm